Xây dựng Trung tâm năng lượng Mặt Trời nổi đầu tiên ở châu Phi

Côte d'Ivoire sẽ xây dựng "Trung tâm năng lượng Mặt Trời nổi" đầu tiên ở châu Phi nhằm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong nguồn cung năng lượng của quốc gia Tây Phi này.
Xây dựng Trung tâm năng lượng Mặt Trời nổi đầu tiên ở châu Phi ảnh 1Bộ trưởng Năng lượng Côte d'Ivoire Thierry Tanoh. (Nguồn: akody.com)

Ngày 4/11, Bộ trưởng Năng lượng Côte d'Ivoire Thierry Tanoh cho biết nước này sẽ xây dựng "Trung tâm năng lượng Mặt Trời nổi" đầu tiên ở châu Phi nhằm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong nguồn cung năng lượng của quốc gia Tây Phi này.

Ông Thierry Tanoh cho biết thêm trung tâm năng lượng này sẽ được xây dựng trên mặt nước ở các đầm phá hoặc ngoài biển, với khoản vay 80 triệu euro của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Khoản vay trên được Chính phủ Côte d'Ivoire ký ngày 29/11 vừa qua trong một thỏa thuận với AFD về "Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững."

[Costa Rica áp dụng hệ thống đèn giao thông năng lượng mặt trời]

Côte d'Ivoire được xem là quốc gia dẫn đầu trong ngành điện lực ở Tây Phi. Hàng năm, nước này sản xuất khoảng 2.000 MW điện, trong đó nhiệt điện chiếm 75%, phần còn lại là thủy điện. Tuy nhiên, trong năm 2018 Côte d'Ivoire chỉ sản xuất được 1MW điện Mặt Trời.

Nước này đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 11% trên tổng lượng điện vào năm 2020 và lên 16% vào năm 2030.

Chính phủ Côte d'Ivoire đang đưa ra một kế hoạch phát triển mạng lưới điện hướng tới mục tiêu đạt mốc 4.000 MW vào năm 2020 và 6.600 MW vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.