Xe lăn tự điều khiển cho người tàn tật

Các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Đức (DFKI) đã phát triển thành công một công cụ trợ giúp thông minh tạo điều kiện cho người tàn tật di chuyển dễ dàng hơn.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Đức (DFKI) đã phát triển thành công một công cụ trợ giúp thông minh tạo điều kiện cho người tàn tật di chuyển dễ dàng hơn.

Đó là chiếc xe lăn tự điều khiển được gọi là "Xenon", có thể ra lệnh bằng tiếng nói.

Xe lăn "Xenon" tự điều khiển được trang bị một thiết bị lazer quét, một máy tính thông minh và một bộ nhớ ghi lại sơ đồ địa hình xung quanh, giúp xe có thể tự xác định được đường đi. Thiết bị quét lazer sẽ nhận biết các vật cản phía trước và xe "Xenon" có thể tránh được các vật cản đó trong khi di chuyển.

Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu, các nhà khoa học của Trung tâm DFKI đã bố trí cho "Xenon" di chuyển trong một căn hộ mẫu, được cấu trúc tự động với các thông tin liên kết với xe lăn. Ví dụ xe đi từ phòng khách hướng tới bếp, thì cánh cửa tự động mở và đèn bật sáng. Kết quả thu được hoàn toàn khả quan.

Bên cạnh xe "Xenon", Trung tâm DFKI còn phát triển một loại xe khác là "Rollator" hay "iWalker" có gắn thiết bị dẫn đường. Người sử dụng có thể cài đặt sẵn mục tiêu cũng như những điểm họ muốn đến vào máy vi tính.

Trong khi di chuyển, "iWalker" sẽ đi theo hướng mũi tên chỉ và gặp đường vòng thì một bánh sẽ được hãm lại để lái dễ hơn. Cuộc thử nghiệm đầu tiên với "iWalker" đã thành công tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.