Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại biểu, phóng viên tham dự kỳ họp Quốc hội

Theo chia sẻ của các phóng viên, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ khiến các đại biểu Quốc hội, phóng viên yên tâm, thoải mái tiếp xúc, trao đổi đồng thời giúp các phóng viên dễ dàng tác nghiệp hơn.
Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại biểu, phóng viên tham dự kỳ họp Quốc hội ảnh 1Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm túc và chuẩn xác. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 22/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả đại biểu, lực lượng phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, những người được xét nghiệm gồm đại biểu Quốc hội; khách mời cấp cao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ kỳ họp; đội ngũ an ninh, nhân viên phục vụ tại nơi họp, các điểm ăn nghỉ của đại biểu Quốc hội; đại biểu dự thính, cộng tác viên, đội ngũ phục vụ các bộ, ban, ngành; phóng viên báo chí tham dự và đưa tin.

Từ 8 giờ sáng, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia đưa tin Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã có mặt tại Văn phòng Quốc hội (35 Ngô Quyền, Hà Nội) để lấy mẫu xét nghiệm. Các phóng viên, kỹ thuật viên sau khi khai báo thông tin y tế đã được các bác sỹ tiến hành lấy mẫu dịch mũi. Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, mỗi cá nhân được cấp một mã số kèm theo mã vạch để theo dõi về tình trạng xét nghiệm, sức khỏe trong suốt kỳ họp. Theo Văn phòng Quốc hội, kết quả xét nghiệm sẽ được công bố trước phiên khai mạc kỳ họp.

[Tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp]

Theo chia sẻ của các phóng viên, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ khiến các đại biểu Quốc hội, phóng viên yên tâm, thoải mái tiếp xúc, trao đổi đồng thời giúp các phóng viên dễ dàng tác nghiệp hơn.

Trước đó, tại Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Văn phòng Quốc hội đã chủ động triển khai và phối hợp với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ công tác phục vụ kỳ họp; đồng thời phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các phương án bảo đảm phòng, chống dịch bệnh phục vụ kỳ họp, trong đó có việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 8/4/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.