| Nguy cơ ung thư Số liệu của Cảnh sát môi trường cho thấy, trong nước thải của Tung Kuang, lượng Chrome 6 ra môi trường có nồng độ gấp 10 lần so với tiêu chuẩn. Về vấn đề này, giáo sư, tiến sĩ Trần Hiếu Nhuệ, Viện trưởng Viện kỹ thuật nước và môi trường cho hay, Chrome 6 là chất độc nhất trong các kim loại (cùng với Asen và Thủy ngân). Với việc cá ở khúc sông nhao vào bờ và chết khi Tung Kuang xả nước thải, giáo sư Nhuệ cho rằng mức độ ô nhiễm này đã thuộc loại cao. Hơn nữa, người dân dùng nước giếng khoan chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hồng Côn (Trường đại học Khoa học Tự nhiên) thì nói rằng, Chrome 6 và Mangan là những chất độc, có khả năng gây ung thư với con người. “Chrome 6 khi xả thải ra môi trường, sẽ nhanh chóng hòa tan với nước và các chất hữu cơ tạo thành Chrome 3, ở dạng ít độc hơn. Còn Mangan là chất khó kết và sẽ tồn tại lâu hơn trong nước,” ông Côn nói. Ngoài ra, ông Côn cũng cho rằng, trong quy trình làm nhôm sẽ có phần sơn, nhuộm. Đây là công đoạn sử dụng nhiều chất hóa học, gây độc hại đến môi trường và con người. Do đó, ông Côn khuyến cáo đơn vị cảnh sát môi trường yêu cầu Tung Kuang đưa ra toàn bộ quy trình, các chất hóa học dùng trong sản xuất để từ đó biết được rõ hơn mức độ “đầu độc” của công ty này với môi trường. |
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo khắc phục sự cố sụt lún bờ kè kênh Tàu Hủ trước Tết
Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng khoảng 25m bờ kè kênh Tàu Hũ, sâu hơn 3m và 16m vỉa hè, mảng xanh, một phần mặt đường tính từ đỉnh kè.