Xứ Chùa Vàng đón hơn 35 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2024

Trong năm 2025, đất nước Chùa Vàng đặt mục tiêu chào đón từ 36-39 triệu lượt du khách quốc tế và tạo ra 1.980-2.230 tỷ baht doanh thu du lịch.

Khách du lịch tham quan một ngôi chùa ở Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)
Khách du lịch tham quan một ngôi chùa ở Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)

Lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan đã vượt qua mục tiêu 35 triệu lượt trong năm 2024, tạo ra hơn 1.800 tỷ baht (52,81 tỷ USD) doanh thu du lịch cho đất nước Chùa Vàng.

Cụ thể, từ ngày 1/1- 27/12, Thái Lan đã chào đón 35.047.501 lượt du khách quốc tế. Trong thông báo ngày 29/12, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhấn mạnh thành tựu quan trọng này nêu bật sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà và đặt nền tảng cho một năm thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa, khi năm 2025 đã được tuyên bố là “Năm Du lịch và Thể thao Thái Lan Tuyệt vời.”

Với mục tiêu đến năm 2025 sẽ chào đón từ 36-39 triệu lượt du khách quốc tế và tạo ra 1.980-2.230 tỷ baht doanh thu du lịch, Thái Lan đang sẵn sàng củng cố vị thế là trung tâm du lịch toàn cầu hàng đầu, mang đến những trải nghiệm đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong toàn ngành.

Tổng cục trưởng TAT Thapanee Kiatphaibool ghi nhận thành tựu đáng chú ý này là nhờ các sáng kiến chiến lược của chính phủ đã nâng cao sức hấp dẫn của Thái Lan như một điểm đến đẳng cấp thế giới.

Bên cạnh đó, các chính sách chính bao gồm miễn thị thực cho công dân của 93 quốc gia, cho phép lưu trú lên đến 60 ngày và loại bỏ mẫu đơn nhập cư TM.6 tại 16 cửa khẩu biên giới chính, hợp lý hóa quy trình nhập cảnh đã cải thiện đáng kể sự thuận tiện khi đi lại, khuyến khích nhiều du khách lựa chọn Thái Lan hơn.

Ngành hàng không cũng đóng vai trò quan trọng khi các hãng hàng không quốc tế nối lại các tuyến bay và giới thiệu các tuyến bay mới từ các thành phố chính và phụ trên toàn thế giới.

Sự mở rộng này đã làm tăng tổng công suất ghế của các hãng hàng không đến Thái Lan lên 47 triệu vào năm 2024, tăng 26% so với năm 2023.

Hơn 311 chuyến bay bổ sung đã được lên lịch trong mùa cao điểm vào tháng 12, tăng thêm hơn 70.000 chỗ ngồi.

Thêm vào sức hấp dẫn của Thái Lan là các sự kiện và lễ hội nổi bật, chẳng hạn như Amazing Thailand Countdown 2024, Lễ hội nước thế giới Maha Songkran 2024 và các buổi hòa nhạc gặp gỡ người hâm mộ có sự góp mặt của các nghệ sĩ Thái Lan và quốc tế.

Các điểm tham quan lấy cảm hứng từ các bộ phim truyền hình nổi tiếng, video ca nhạc và địa điểm quay phim đã thu hút thêm khán giả toàn cầu, mở rộng thị trường khách du lịch chất lượng từ các khu vực chặng ngắn và chặng dài.

Khi Thái Lan chuẩn bị cho ‘Năm Du lịch và Thể thao Thái Lan Tuyệt vời 2025’, TAT đặt mục tiêu phát huy đà phát triển này bằng các chiến lược sau: Tổ chức các sự kiện và lễ hội đẳng cấp thế giới; Trưng bày các trải nghiệm văn hóa Thái Lan độc đáo; Nâng cao sự tiện lợi khi đi lại và mang đến những lợi ích độc quyền cho du khách; Hợp tác với những người có sức ảnh hưởng toàn cầu để khuếch đại sức hấp dẫn của Thái Lan.

Tầm nhìn của Thái Lan trở thành trung tâm du lịch hàng đầu trong khu vực được củng cố bằng cam kết mang đến những trải nghiệm đặc biệt và tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.