Xử lý các vụ khai thác vàng sa khoáng ở Phú Yên

Chủ tịch UBND Phú Yên chỉ đạo các địa phương kiểm tra, thực hiện biện pháp đấu tranh, ngăn chặn khai thác vàng sa khoáng trái phép.
Tại các huyện Sông Hinh, Phú Hòa, Tây Hòa và Sơn Hòa của tỉnh Phú Yên có 11 điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, làm biến đổi dòng chảy gây nên lũ lụt và cạn kiện nguồn tài nguyên.

Mặc dù các địa phương đã tổ chức nhiều đợt truy quét nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn tái diễn là do khai thác thường nằm sâu trong núi, đi lại rất khó khăn nên mỗi khi tiến hành truy quét đối tượng thường bỏ trốn vào rừng, sau đó khai thác trở lại.

Trên các sông, đối tượng khai thác thường di chuyển địa điểm khai thác và chọn những vị trí giáp ranh giữa các xã, các huyện nên sau khi xử lý vẫn thường tái diễn.

Ngoài ra, một số nơi chính quyền cơ sở còn có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý, cá biệt có trường hợp cán bộ tiếp tay, thông đồng với một số đối tượng khai thác, nhất là người ngoài tỉnh.

Tại khu vực khai thác vàng sa khoáng Hóc Vàng thuộc thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa khi đội liên ngành của huyện truy quét vào tháng Hai vừa qua cũng chỉ bắt quả tang sáu đối tượng là người ở các tỉnh Thái Nguyên và Thanh Hóa vào khai thác trái phép.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện chuyên dùng để đào đãi vàng sa khoáng như máy xay đá, máy phát điện, máy khoan; nhiều lán trại được dựng trong rừng với qui mô lớn và hoạt động cả ban đêm.

Theo Công an huyện Sơn Hòa, tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại Hóc Vàng xảy ra từ lâu và huyện đã nhiều lần truy quét, nhưng chưa ngăn chặn triệt để. Một trong những nguyên nhân là chính quyền địa phương xã Sơn Xuân không những không có biện pháp xử lý, mà một số cán bộ còn liên quan đến việc này.

Gần đây nhất, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Phú Yên bắt quả tang ông Phạm Ngọc Toản, 47 tuổi, ở thôn Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đang khai thác vàng trái phép trên sông Ba tại gần khu vực giáp ranh hai huyện Sông Hinh và Sơn Hòa.

Số tang vật bị tịch thu gồm một sà lan dài 17m, rộng 6m; một băng chuyền với 54 gàu sắt; bốn máy nổ; một môtơ phát điện và một ghe máy. Đây là trường hợp khai thác vàng trái phép bằng công nghệ khá hiện đại và quy mô nhất từ trước đến nay ở Phú Yên.

Theo lời ông Toản, số máy móc, thiết bị trên được ông mua lại từ người khác và đã sử dụng để khai thác vàng sa khoáng trái phép ở nhiều điểm dọc theo dòng sông Ba từ tháng 8/2010. Ngày 5/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tịch thu toàn bộ tang vật và phạt ông Phạm Ngọc Toản 70 triệu đồng.

Ngày 18/4 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự đã có văn bản chỉ đạo các địa phương kiểm tra và thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với ngành công an và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, cương quyết xử lý các trường hợp khai thác vàng sa khoáng trái phép cũng như các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Những địa phương nào để xảy ra tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục