Công ty cũng được yêu cầu lắp đặt thiết bị giám sát nước thải tự độngtheo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ năm 2009) vàtăng cường kiểm soát việc đấu nối các đường ống dẫn nước thải từcác nhà máy trong khu công nghiệp, tránh tình trạng để các doanh nghiệpxả chất thải độc hại ra môi trường, gây bức xúc cho người dân xung quanh.
Trước đó, người dân địa phương gần Khu công nghiệp Trảng Bàng liên tụcphản ánh tình trạng nước thải từ khu công nghiệp xả ra hồ chứa, dẫnthẳng ra sông, rạch bốc mùi hôi thối và làm ô nhiễm nặng nguồn nước.
Sau khi các ngành chức năng tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng nướcthải trong hồ chứa tại đây, kết quả phân tích cho thấy, hầu hết cácchỉ tiêu đều đạt chuẩn quy định. Riêng chỉ tiêu coliform (một loại vikhuẩn) vượt gấp 4 lần, tổng N và P (chỉ số về mức độ ô nhiễm trongnước thải) vượt gấp 2 lần chuẩn quy định.
Theo phản ánh của người dân, tuy giai đoạn 1 Khu công nghiệp Trảng Bàng có xâydựng một nhà máy xử lý nước thải cho gần 140 nhà máy, xí nghiệp hoạt động ở đâynhưng nhà máy này vẫn không đủ đáp ứng công suất. Nước thải chưa qua xử lý vẫncòn xả thẳng ra môi trường, sông suối xung quanh./.