Xúc tiến thị trường du lịch xanh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh các sản phẩm du lịch di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, Quảng Nam tập trung vào các sản phẩm du lịch xanh, du lịch bền vững, an toàn với môi trường.
Xúc tiến thị trường du lịch xanh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Đại diện Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam giới thiệu điểm đến tiềm năng tại Chương trình. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 9/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện truyền thông, quảng bá Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" và giới thiệu hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch mới tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, thống kê 8 tháng của năm 2022, Quảng Nam đón 3.786.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 290.000 lượt khách.

Trong Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này có nhiều đơn vị quản lý điểm đến, kinh doanh cơ sở lưu trú, tổ hợp lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí... tham gia chia sẻ thông tin về các điểm đến du lịch tại Quảng Nam như Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, Wyndham Shantira Resort HoiAn, Almanity Hoian, Citadines Pearl Hội An, Đảo Ký ức Hội An, Thiên Minh Groups, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, Vinwonders Nam Hội An...

Các đơn vị tham gia chương trình kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh, thành khu vực phía Nam; mở rộng quan hệ hợp tác, tiến đến ký kết thỏa thuận đầu tư, kinh doanh về du lịch.

Đồng thời, kết nối lại những thị trường khách trọng điểm trong và ngoài nước thông qua cung cấp thông tin về cơ chế chính sách, chương trình, sản phẩm du lịch mới của Quảng Nam trong thời gian tới.

Xúc tiến thị trường du lịch xanh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thông tin về hoạt động du lịch địa phương tại Chương trình. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Bà Huỳnh Thị Minh Tâm, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh sản phẩm du lịch dựa vào giá trị di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh còn tập trung hướng đến sản phẩm du lịch xanh, du lịch bền vững, an toàn với môi trường, sức khỏe du khách...

Trong đó, chuỗi sản phẩm du lịch xanh đang được kỳ vọng là “làn gió mới” hướng phát triển tiềm năng của Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng, không chỉ thân thiện với môi trường mà tạo ra sự gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút du khách đến địa phương.

Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh còn chú trọng vào loại hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn... nhằm khai thác tiềm năng không gian tự nhiên yên bình cùng với đa dạng hoạt động trải nghiệm của du khách. Đặc biệt, Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.