Afghanistan: Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân Afghanistan đã từ chức sau khi hơn 140 binh sỹ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do tổ chức phiến quân Taliban tiến hành.
Afghanistan: Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân từ chức ảnh 1Binh sỹ Afghanistan gác phía trước cổng căn cứ của quân đội ở tỉnh Balkh sau vụ tấn công ngày 21/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 24/4, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân nước này sau khi hơn 140 binh sỹ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do tổ chức phiến quân Taliban tiến hành nhằm vào một căn cứ quân sự hôm 21/4.

Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Dinh Tổng thống nêu rõ: "Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Lục quân Qadam Shah Shahim đã từ chức ngay khi quyết định này có hiệu lực."

[Afghanistan: Taliban tấn công căn cứ quân sự, 50 người thương vong]

Theo ông Shah Hussain Murtazawi, quyền phát ngôn viên của Tổng thống Ghani, nguyên nhân của việc từ chức là do vụ tấn công của Taliban ngày 21/4 vào một căn cứ quân sự tại thành phố miền Bắc Mazar-i-Sharif.

Vụ tấn công khiến khiến ít nhất 140 binh sỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo một số quan chức, con số thương vong thậm chí có thể cao hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.