Phép vua thua “nghiến tặc” Trao đổi với phóng viên Vietnam+, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang, ông Nguyễn Thế Đồi cho hay tình trạng phá rừng ở Na Hang không còn “nóng” như trước. Đó cũng là nhờ lực lượng này tiến hành nhiều đợt truy quét. Thế nhưng, ông Đồi cũng vẫn phải thừa nhận “lực lượng kiểm lâm mỏng nên công tác quản lý bảo vệ rừng còn rất khó khăn.” Chỉ tính riêng quý 1/2012, Hạt kiểm lâm Na Hang đã xử lý hành chính hơn 130 vụ, trong đó khởi tố và bắt giam 2 vụ phá rừng. Lý giải rõ hơn về số vụ vi phạm bị xử lý hình sự trên, ông Đồi cho biết: “Theo Nghị định 99 đối với rừng đặc dụng, đối tượng vi phạm khai thác từ 5 m3 trở lên mới được xử lý hình sự, còn dưới 5 m3 chỉ xử lý hành chính”. Trước đó, Vietnam+ cũng đưa tin, tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), tình trạng chặt phá rừng nghiến cũng diễn ra rất phức tạp. Thậm chí, lâm tặc còn thành lập hẳn “câu lạc bộ nghiến” và trắng trợn treo giải thách thức lực lượng kiểm lâm bắt phạt. Lại nữa, đầu năm 2012, tại thành phố Tuyên Quang, lâm tặc đã nhiều lần tấn công lực lượng kiểm lâm. Thậm chí chúng còn gọi đồng bọn bao vây, chống đối người thi hành công vụ. Ông Vũ Đình Tải, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, phân bua: “Ngành Kiểm lâm chúng tôi lực lượng mỏng lắm, địa bàn lại rộng, các trạm kiểm lâm cũng không có đủ trang thiết bị, ca-nô cũ không chạy được trong khi trên địa bàn có nhiều tuyến đường thủy, thuyền bè đi lại rất thoải mãi nên rất khó khăn trong công tác quản lý...” Lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang cũng cho biết việc xây dựng cơ chế, quản lý rừng là rất khó. “Tuy nhiên, nếu lực lượng kiểm lâm đủ về quân số và được trang thiết bị hiện đại thì việc ngăn chặn lâm tặc chặt phá rừng sẽ rất khả quan,” ông Tải chắc nịch. Có lẽ, trong tình trạng thiếu hụt chung của ngành Kiểm lâm cả nước, Tuyên Quang cần có những biện pháp thích hợp như việc hướng dẫn cho người dân cách sống với rừng, khai thác lâm sản ngoài gỗ… để họ tự bảo vệ “mẹ rừng” thì mới mong tình trạng chảy máu rừng nơi đây chấm dứt./.
| Rừng đặc dụng Na Hang được thành lập theo Quyết định số 247/QĐ-UB, ngày 9-5-1994 của UBND tỉnh Tuyên Quang, với diện tích bảo tồn được phê duyệt là 41.930ha. Rừng đặc dụng Na Hang có rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Động vật thì có có voọc, gấu, ngựa... Thực vật có hoàng đàn, bách xanh, đinh, sến mật… Riêng gỗ nghiến chiếm số lượng rất lớn. |