Colombia: FARC sẽ hoạt động như một chính đảng vào tháng 9 tới

Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) sẽ chính thức hoạt động với tư cách một chính đảng của Colombia vào ngày 1/9 tới, theo đúng thỏa thuận hòa bình lịch sử ký kết hồi năm ngoái.
Colombia: FARC sẽ hoạt động như một chính đảng vào tháng 9 tới ảnh 1Đại diện FARC Carlos Antonio Lozada (giữa) tại vòng đàm phán với Chính phủ Colombia ở Havana, Cuba ngày 20/8/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, thủ lĩnh cấp cao của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), ông Carlos Antonio Lozada, thông báo lực lượng này sẽ chính thức hoạt động với tư cách một chính đảng vào ngày 1/9 tới, theo đúng thỏa thuận hòa bình lịch sử ký kết hồi năm ngoái giữa Chính phủ Colombia và FARC.

Phát biểu sau một buổi họp báo, ông Lozada nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chính thức công bố việc trở thành một chính đảng vào ngày 1/9 tại Quảng trường Bolivar ở thủ đô Bogota".

Cũng theo ông Lozada, FARC đang xây dựng các nội dung chi tiết về việc tham gia vào chính trường. Tên chính thức cũng như đường hướng chủ trương của đảng chính trị FARC sẽ được quyết định tại một phiên họp vào cuối tháng Tám.

[Colombia: FARC hoàn thành giao nộp vũ khí, chấm dứt 50 năm xung đột]

Thông báo trên của thủ lĩnh cấp cao FARC được đưa ra gần một tháng sau khi nhóm này chính thức hoàn thành giao nộp vũ khí cho đại diện của Liên hợp quốc, 7 tháng sau khi FARC ký kết thỏa thuận hòa bình với chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos, đánh dấu một giai đoạn mới ở quốc gia Nam Mỹ này sau hơn 5 thập kỷ nội chiến.

Sau khi hoàn tất việc giao nộp vũ khí, các thành viên FARC sẽ nhận được giấy chứng nhận giao nộp vũ khí và sẽ trở về cộng đồng bắt đầu cuộc sống dân sự.

Ngày 24/11/2016, Tổng thống Santos và thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londoño đã ký thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm ở nước này, mở ra hy vọng về một tương lai hòa bình.

Xung đột vũ trang trong hơn 5 thập kỷ đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.