Crimea sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự trị vào 30/3

Ngày 1/3, phát ngôn viên của Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Cộng hòa tự trị Crimea Sergiy Aksyonov thông báo ngày 30/3 đã được chọn để tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự trị.

Ngày 1/3, một phát ngôn viên của Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Cộng hòa tự trị Crimea Sergiy Aksyonov thông báo ngày 30/3 đã được chọn là thời điểm để tiến hành cuộc trưng cầu dân ý nhằm quyết định liệu cư dân bán đảo này có muốn quyền tự trị lớn hơn hay không.

Thời điểm ban đầu được chọn lựa trước đó là ngày 25/5, trùng ngày với cuộc bầu cử tổng thống Ukraine do quốc hội nước này ấn định sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất.

Trong ngày 1/3,ông Sergiy Aksyonov, cho biết các quân nhân thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang canh gác các tòa nhà quan trọng tại khu vực bán đảo này, đồng thời đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin "giúp đảm bảo hòa bình và ổn định tại vùng lãnh thổ Crimea". 

Ông cho biết lời kêu gọi này được đưa ra xuất phát từ tình hình thực tế và trách nhiệm của người lãnh đạo đất nước đối với cuộc sống và sự an toàn của người dân. 

Điện Kremlin ngay sau đó khẳng định Nga "sẽ không bỏ qua" lời yêu cầu giúp đỡ của Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục