Hãng Chrysler tiếp tục triệu hồi 566.000 xe do lỗi kỹ thuật

Hãng ôtô Chrysler đã phát 2 lệnh triệu hồi 566.000 chiếc xe tải và xe SUV, nâng tổng số xe phải triệu hồi từ đầu năm đến nay của hãng lên 6,4 triệu chiếc trên toàn cầu.
Hãng Chrysler tiếp tục triệu hồi 566.000 xe do lỗi kỹ thuật ảnh 1Ram 2500, một trong những mẫu xe bị triệu hồi đợt này. (Nguồn: thorntonroadcdjrnews.com)

Hãng ôtô nổi tiếng của Mỹ Chrysler ngày 29/10 đã phát 2 lệnh triệu hồi 566.000 chiếc xe tải và xe SUV, nâng tổng số xe phải triệu hồi từ đầu năm đến nay của hãng lên 6,4 triệu chiếc trên toàn cầu và 5,1 triệu chiếc riêng tại thị trường Mỹ.

Theo thông báo của Chrysler, đối với dòng xe tải chạy máy Cummin dầu diesel, sự ăn mòn thanh đốt nhiên liệu có thể gây ra hiện tượng nóng quá mức cho phép, rò rỉ nguyên liệu và gây cháy.

Người sử dụng có thể ngửi thấy mùi dầu trong trường hợp xe có vấn đề. Các dòng xe tải trong diện triệu hồi đợt này của Chrysler bao gồm 382.000 chiếc Ram 2500, 3.500 chiếc xe tải nhẹ và Ram 4500 cùng 5.500 chiếc xe tải khung cứng sản xuất từ năm 2010 - 2014.

Trong khi đó, khoảng 184.000 chiếc SUV trong diện triệu hồi đợt này có nguy cơ bị hỏng phần mềm khiến hệ thống cân bằng điện tử bị vô hiệu hóa. Chrysler cho biết sẽ triệu hồi các dòng xe Jeep Grand Cherokee và Dodge Durango sản xuất năm 2014.

Chrysler cho biết hiện chưa có báo cáo nào về thương tích hay cháy nổ liên quan đến các lỗi trên. Dự kiến các chủ xe sẽ được gửi thư thông báo về chương trình kiểm tra, nâng cấp hoặc thay thế phụ tùng, phần mềm vào tháng 12.

Từ đầu năm đến nay, Chrysler đã phát ra 33 lệnh triệu hồi xe trên toàn cầu và 27 lệnh ở riêng nước Mỹ, góp một phần không nhỏ vào cơn bão triệu hồi xe của năm 2014, hiện đã vượt qua ngưỡng 52 triệu chiếc, phá vỡ kỷ lục về số xe bị triệu hồi năm 2004./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục