IAEA xác nhận Iran đã tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân

Báo cáo mới nhất của IAEA cho biết Iran đã không theo đuổi kế hoạch xây dựng các lò phản ứng nước nặng và cũng không làm giàu urani ở trên mức giới hạn cho phép 3,67%.
IAEA xác nhận Iran đã tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Busher ở miền nam Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 24/2 công bố một báo cáo xác nhận Iran đang tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.

Báo cáo mới nhất của IAEA cho biết Iran đã không theo đuổi kế hoạch xây dựng các lò phản ứng nước nặng và cũng không làm giàu urani ở trên mức giới hạn cho phép 3,67%.

Kho dự trữ urani được làm giàu ở cấp độ thấp của Iran đã không tăng vượt mức 300 kg theo cam kết trong thỏa thuận mà Tehran ký với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc cùng với Đức). Urani được làm giàu ở cấp độ thấp là nguyên liệu có thể được sử dụng cho các mục đích hòa bình nhưng khi được làm giàu ở mức cao hơn có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, mức dự trữ nước nặng của Iran cũng không vượt ngưỡng cho phép 130 tấn.

Tháng 11/2016, IAEA thông báo lượng dự trữ nước nặng của Iran đã vượt giới hạn 130 tấn theo cam kết của thỏa thuận hạt nhân. Nhưng kể từ đó, Iran đã vận chuyển số lượng vượt mức cho phép ra khỏi nước này và báo cáo mới nhất lần này của IAEA cho thấy dự trữ nước nặng của Tehran chỉ trên mức 124 tấn. IAEA cũng lưu ý rằng Iran đã không tiến hành bất kỳ hoạt động làm giàu urani nào hoặc hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan tại nhà máy làm giàu urani Fordo.

Theo báo cáo đánh giá hàng quý lần thứ năm này của IAEA, kể từ khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết vào tháng 7/2015, công tác thẩm tra và xác minh của cơ quan này đã được tiếp tục theo như nội dung của thỏa thuận.

Theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Iran nhất trí cắt giảm mạnh các hoạt động làm giàu urani, điều kiện kiềm chế năng lực nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Tehran. Đổi lại, các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại quốc gia Trung Đông này được bãi bỏ.

Tuy nhiên, thỏa thuận hạt nhân Iran đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "thỏa thuận tồi tệ” đồng thời để ngỏ khả năng hủy bỏ.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã leo thang sau khi quốc gia Hồi giáo tiến hành thử tên lửa đạn đạo hôm 29/1, sau các đợt diễn tập quân sự trước đó. Nhà Trắng đã phản ứng bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục