Iran lần đầu triển lãm vũ khí sau khi Liên hợp quốc dỡ bỏ trừng phạt

Trong khuôn khổ triển lãm hàng không MAKS 2017 đang diễn ra tại Nga, ngày 21/7, các công ty của Iran đã tham gia giới thiệu nhiều thiết bị khí tài quân sự do nước này sản xuất.
Iran lần đầu triển lãm vũ khí sau khi Liên hợp quốc dỡ bỏ trừng phạt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: GETTY)

Trong khuôn khổ triển lãm hàng không MAKS 2017 đang diễn ra tại Nga, ngày 21/7, các công ty của Iran đã tham gia giới thiệu nhiều thiết bị khí tài quân sự do nước này sản xuất.

Đáng chú ý đây là lần đầu tiên Iran tham gia một triển lãm vũ khí quốc tế kể từ khi Liên hợp quốc quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, vốn cấm Tehran xuất khẩu vũ khí hồi năm 2007.

Đã có khoảng 15 công ty Iran giới thiệu các mẫu trực thăng, máy bay không người lái cũng như loại tên lửa hành trình.


[Iran dự định công bố ba loại tên lửa đất đối đất tầm xa mới]

Trong số những công ty Iran tham gia triển lãm, đáng chú ý có tập đoàn Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng trực thuộc chính phủ Iran. Chính tập đoàn này từng cho ra mắt 2 loại bom dẫn đường Sadid và Qased Smart Bomb GBU-78/A khi Iran còn bị Liên hợp quốc trừng phạt. Trong đó, GBU-78/A là một loại tên lửa đất đối không tầm xa.

Theo kế hoạch, triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017 sẽ kéo dài đến hết ngày 23/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục