Iraq giành lại 70% thành phố Tal Afar từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Các lực lượng Iraq đã đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi 70% khu vực của thành phố Tal Afar, một thành trì của IS ở Tây Bắc Iraq.
Iraq giành lại 70% thành phố Tal Afar từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Các lực lượng Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS tại Tal Afar ngày 25/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin ngày 26/8, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari tuyên bố các lực lượng nước này đã đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi 70% khu vực của thành phố Tal Afar, một thành trì của IS ở Tây Bắc Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, ông al-Jaafari nói: "Phần còn lại sẽ sớm được giải phóng."

Cùng ngày, các lực lượng Iraq đang chiến đấu chống lại IS ở Tal Afar thông báo họ đã giành lại được khu vực Tây Bắc của trung tâm thành phố Tal Afar và khu vực Thành cổ của thành phố này.

Trong một tuyên bố, Chỉ huy chiến dịch tấn công, Tướng Abdulamir Yarallah nêu rõ: "Các đơn vị của lực lượng chống khủng bố đã giải phóng hai quận Thành cổ và Basatin, cũng như treo cờ Iraq lên đỉnh của thành cổ này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục