IS đã thực hiện một vụ tấn công bằng khí độc clo ở Tây Mosul

Một sỹ quan quân đội Iraq giấu tên cho biết phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một vụ tấn công bằng khí độc tại một khu vực mới được giải phóng ở phía Tây thành phố Mosul.
IS đã thực hiện một vụ tấn công bằng khí độc clo ở Tây Mosul ảnh 1Các lực lượng Iraq tiến vào al-Abar, vùng lân cận thành phố Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 15/4, một sỹ quan quân đội Iraq giấu tên cho biết phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một vụ tấn công bằng khí độc tại một khu vực mới được giải phóng ở phía Tây thành phố Mosul.

Theo sỹ quan thuộc lực lượng chống chủ nghĩa khủng bố này, vụ tấn công xảy ra vào đêm trước đó tại khu vực al-Albar, khi IS bắn một tên lửa mang đầu đạn chứa khí clo.

7 binh sỹ đã gặp vấn đề hô hấp và được điều trị tại một bệnh viện dã chiến gần đó.

Lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn hiện đang chiến đấu chống lại các tay súng IS tại khu vực Tây Mosul.

Các quan chức Iraq thông báo nước này đã giành lại hơn một nửa khu vực phía Tây Mosul. Những phần tử cực đoan đã bị đánh bật khỏi Đông Mosul hồi tháng 1 năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục