Mỹ bỏ chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định loại bỏ một chương trình cấp giấy phép làm việc cho những người tới Mỹ một cách bất hợp pháp khi còn là trẻ vị thành niên.
Mỹ bỏ chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, hai nguồn thạo tin ngày 3/9 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định loại bỏ một chương trình cấp giấy phép làm việc cho những người tới Mỹ một cách bất hợp pháp khi còn là trẻ vị thành niên, tuy nhiên cũng cho Quốc hội thời gian 6 tháng để tìm ra dự luật thay thế.

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump đã quyết định hoãn thi hành kế hoạch chấm dứt chương trình "Tạm hoãn trục xuất với trẻ vị thành niên tới Mỹ" (DACA) nhằm cho Quốc hội thời gian đề ra một dự luật mới thay thế. 

Chương trình DACA đã bảo vệ gần 800.000 trẻ vị thành niên, thường được gọi là "Dreamers" vì là đối tượng được bảo vệ theo dự luật DREAM (Phát triển, Trợ giúp và Giáo dục cho Trẻ vị thành niên Nước ngoài) được đề xuất từ năm 2001, khỏi bị trục xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục