Mỹ cáo buộc chính quyền Syria thủ tiêu hàng nghìn tù nhân

Washington tuyên bố có bằng chứng về việc Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã xây một lò thiêu tại một nhà tù quân sự lớn ở vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Damascus.
Mỹ cáo buộc chính quyền Syria thủ tiêu hàng nghìn tù nhân ảnh 1Hình ảnh được cho là nhà tù bị sửa thành lò thiêu. (Nguồn: Nytimes)

Ngày 15/5, giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington có bằng chứng về việc Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã xây một lò thiêu tại một nhà tù quân sự lớn ở vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Damascus.

Theo quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông Stuart Jones, giới chức nước này tin rằng lò thiêu nói trên có thể được sử dụng để thiêu hủy các thi thể tại nhà tù Sednaya, nơi Mỹ nghi ngờ chính quyền Tổng thống Assad cho phép treo cổ hàng nghìn tù nhân trong suốt cuộc nội chiến kéo dài sáu năm qua tại quốc gia Trung Đông này.


[Pháp nói Tổng thống Syria đứng sau vụ tấn công khí độc sarin]

Phát biểu với báo giới, ông Stuart Jones nói: "Các nguồn tin đáng tin cậy cho rằng nhiều thi thể đã bị phi tang trong các ngôi mộ tập thể."

Hồi tháng Hai, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trung bình 20-50 người bị treo cổ mỗi tuần tại nhà tù quân sự Sednaya và khoảng 5.000-13.000 người đã bị hành hình tại đây trong bốn năm kể từ khi làn sóng nổi dậy ở Syria biến thành cuộc nội chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục