Mỹ không loại trừ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nước này có thể sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên ưu tiên trước mắt vẫn nghiêng về sử dụng biện pháp đối thoại.
Mỹ không loại trừ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nước này có thể sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên ưu tiên trước mắt vẫn nghiêng về sử dụng biện pháp kinh tế và đối thoại.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Mattis, trả lời câu hỏi liên quan việc "Mỹ có thể sử dụng sức mạnh quân sự tấn công phủ đầu Triều Tiên" bên lề Diễn đàn Sangri La-2017 đang diễn ra tại Singapore, cho hay: "Biện pháp quân sự cũng có thể được sử dụng, nhưng trước mắt ưu tiên biện pháp kinh tế và ngoại giao để giải quyết vấn đề Triều Tiên."

 

Ông Mattis giải thích thêm Mỹ đang nỗ lực huy động mọi biện pháp bao gồm cả biện pháp kinh tế và ngoại giao trong giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời cũng đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này. Ông cũng cho biết Mỹ đang cân nhắc phương án tăng cường sức ép quân sự để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên ngày một gia tăng.

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Mối đe dọa từ Triều Tiên là "rõ ràng"]

Ngoài ra, Bộ trưởng Mattis còn nhấn mạnh Mỹ tái khẳng định ý chí vững chắc trong việc bảo vệ các nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai các phương tiện chiến tranh tối tân tới khu vực.

Ông Mattis cũng yêu cầu Trung Quốc cần phải có vai trò quan trọng hơn trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và cần phải gây áp lực mạnh hơn nữa đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.