Nhật đặt tên cho 5 hòn đảo ở vùng biển tranh chấp Trung Quốc

Nhật Bản sẽ đặt tên cho 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, động thái có khả năng chọc giận các bên cũng có tuyên bố chủ quyền như Trung Quốc và Đài Loan.
Nhật đặt tên cho 5 hòn đảo ở vùng biển tranh chấp Trung Quốc ảnh 1Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Nhật Bản ngày 1/8 cho biết nước này sẽ đặt tên cho 5 hòn đảo không có người ở thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, động thái có khả năng chọc giận bên cũng có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này là Trung Quốc.

Những hòn đảo này nằm trong số 158 hòn đảo không người ở sẽ được đặt tên trong ngày 1/8 trong bối cảnh Nhật Bản tăng cường bảo vệ và tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo biên giới và vùng biển xung quanh.

Vụ chính sách biển thuộc Chính phủ Nhật Bản cho biết họ sẽ công bố danh sách tên của tất cả các đảo này trên trang web của mình vào tối cùng ngày.

Tên của 5 hòn đảo nói trên sẽ được dùng trong các bản đồ mới.

Hiện cả 5 đảo đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và sẽ không làm thay đổi các đường biên giới biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục