[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga

Nước Nga vẫn được coi là quê hương sản xuất ra nhiều loại vũ khí tối tân và nguy hiểm nhất thế giới, thậm chí là tới thời điểm này.
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi PAK FA, tên khác là T-50 dựa theo tên gọi của mẫu máy bay thử nghiệm. PAK FA là một chiếc máy bay tàng hình, hai động cơ, một chỗ ngồi, sẽ thay thế các máy bay MiG-29 và Su-27 ra đời trước đó. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 2Trực thăng đa năng hai động cơ Mi-8 do Liên Xô chế tạo. Đây là một trong những chiếc trực thăng được sản xuất nhiều nhất thế giới và nổi tiếng về khả năng ứng dụng đa dạng. Chiếc máy bay này có thể được dùng cho hoạt động vận tải và nhiều mục đích dân sự cũng như quân sự khác nhau. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 3Với công nghệ hàng đầu, lớp giáp không thể xuyên thủng và kho vũ khí chết chóc, xe tăng chủ lực T-14 Armata sẽ trở thành xương sống của quân đội Nga trong chiến tranh trên bộ. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 4Sukhoi Su-35 là chiếc máy bay chiến đấu đa năng 2 động cơ 1 chỗ ngồi cực kỳ cơ động, thuộc thế hệ 4++ . Su-35 đáng tin cậy hơn nhiều chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang được phát triển, gồm F-35 của Mỹ, J-20 của Trung Quốc và PAK-FA.(Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 5Hệ thống tên lửa đối không có khả năng chống tên lửa đạn đạo S-300VM “Antey-2500”. Đây là hệ thống được thiết kế để bắn hạ nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới trung. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 6Được trang bị một khẩu pháo tự động cỡ nòng 30mm và tên lửa có điều khiển Vikhr, trực thăng vũ trang Kamov Ka-52 Alligator ra đời để tiêu diệt xe thiết giáp, bộ binh và trực thăng của đối phương. Chiếc Alligator đặc biệt cơ động - nó có khả năng bay giật lùi với tốc độ tới 130 km/h và bay sang hai bên với tốc độ 100 km/h. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 7 Tàu ngầm nguyên tử mang tên đạn đạo xuyên lục địa Dự án 941 Akula. Đây vẫn là một trong những chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới, đủ lớn để chứa các tiện nghi, giúp thủy thủ đoàn sống trên biển trong nhiều tháng trời. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 8Tàu hỏa hạt nhân, còn được gọi là Tổ hợp tên lửa chiến đấu gắn trên đường sắt. Các đoàn tàu hạt nhân này gồm một bệ phóng di động, chịu trách nhiệm vận chuyển và phóng các tên lửa hạt nhân. Do khả năng ngụy trang thành tàu hàng thông thường, các tàu hạt nhân rất khó để phát hiện và phá hủy. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 9Tướng Mikhail Kalashnikov, người kỹ sư nổi tiếng vì đã phát triển các khẩu súng trường tấn công AK-47, AKM, AK-74 và súng máy PK. Súng trường AK-47 vẫn là thứ vũ khí phổ biến và được ưa chuộng nhất thế giới, do dễ sử dụng và khả năng hoạt động tin cậy trong mọi điều kiện. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Điểm mặt những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga ảnh 10Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn tới gần kiêm pháo phòng không Pantsir-S1. Hệ thống có 2 khẩu pháo 30 mm và được trang bị tới 12 quả tên lửa 57E6 tầm ngắn, điều khiển qua sóng vô tuyến. Hệ thống được thiết kế để bắt bám nhiều loại mục tiêu bay ở các độ cao từ 5 mét tới 10 km, với cự ly từ 200 mét tới 20 km. (Nguồn: Sputniknews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục