"Quân đội Mỹ sẽ không còn là siêu cường trong 5 năm tới"

Tướng Joseph Dunford cảnh báo nếu Lầu Năm Góc không được cấp kinh phí ổn định, Mỹ sẽ để mất lợi thế công nghệ và đào tạo trước các đối thủ tiềm tàng của mình.
"Quân đội Mỹ sẽ không còn là siêu cường trong 5 năm tới" ảnh 1Quân đội Mỹ ở Afghanistan. (Nguồn: Khaama Press)

National Interest đưa tin nếu Lầu Năm Góc không được cấp kinh phí ổn định, Mỹ sẽ để mất lợi thế công nghệ và đào tạo trước các đối thủ tiềm tàng của mình.

Một trong những quan ngại đặc biệt là mối đe dọa gia tăng từ Nga và Trung Quốc, cả hai nước này đang phát triển năng lực quân sự tiên tiến nhằm ngăn chặn lực lượng Mỹ triển khai và hoạt động trong các khu vực của những nước này.

[Nga và Trung Quốc thách thức vị thế quân sự của Mỹ bằng công nghệ]

Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 13/6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết: “Chỉ trong ít năm tới, nếu chúng ta không thay đổi lộ trình, chúng ta sẽ bị giảm sút chất lượng và mất ưu thế, khả năng cạnh tranh. Hậu quả sẽ rất sâu sắc, nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng răn đe hạt nhân...”

Tướng Dunford nêu rõ: “Nếu việc cấp kinh phí không ổn định, hiệu quả, tôi đánh giá trong vòng 5 năm tới, chúng ta sẽ mất khả năng thể hiện sức mạnh, nền tảng của cách chúng ta bảo vệ lãnh thổ, thúc đẩy lợi ích Mỹ, và đáp ứng các cam kết liên minh.”

Năm 2018, Lầu Năm Góc đề xuất mức chi tiêu quốc phòng chung khoảng 574 tỷ USD và 65 tỷ USD bổ sung cho các chiến dịch đang diễn ra. Mức đề xuất này tăng 50 tỷ USD (khoảng 10%) so với năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mac Thornberry và các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng mức tăng này chưa thỏa đáng để củng cố sức mạnh quốc phòng của Mỹ với nhận định trong tình hình hiện tại thì năm 2018 sẽ là năm "quan trọng" với nhiều "sứ mệnh" chồng chất.

Tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc phòng kéo dài nhiều năm được cho là đã phần nào ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của binh lính Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.