Thái Lan dự kiến thời điểm trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp

Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, ông Sansern Kaewkumnerd ngày 15/3 thông báo cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới của nước này dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 7/8 tới.
Thái Lan dự kiến thời điểm trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp ảnh 1Một phiên họp của Hội đồng Lập pháp (NLA) tại Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, ông Sansern Kaewkumnerd ngày 15/3 thông báo cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới của nước này dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 7/8 tới, sau khi Nội các đã thông qua luật trưng cầu ý dân.

Theo ông Kaewkumnerd, luật trưng cầu ý dân do Ủy ban Bầu cử (EC) đệ trình đã được Nội các nước này chấp thuận và đang đợi được Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) thông qua.

Nội dung chủ yếu trong dự luật này là quyền hạn của EC trong việc tổ chức các diễn đàn trước cuộc trưng cầu ý dân và quy định không được phép tổ chức bất kỳ cuộc thăm dò ý kiến nào một tuần trước ngày trưng cầu.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan từng có ý định tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 31/7. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục