Thủ tướng Anh lựa chọn tiếp tục "ở lại" Liên minh châu Âu

Thủ tướng Anh David Cameron đã khai màn cuộc vận động nhằm giữ nước Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu.
Thủ tướng Anh lựa chọn tiếp tục "ở lại" Liên minh châu Âu ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã khai màn cuộc vận động nhằm giữ nước Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk công bố kế hoạch dự thảo các điều khoản thành viên mới dành cho Xứ sở sương mù.

Phát biểu tại thị trấn Chippenham thuộc hạt Wiltshire ở Tây Nam England, Thủ tướng Cameron bày tỏ hài lòng với những đề xuất của EU và nhấn mạnh rằng nước Anh có thể có được "những điều tốt đẹp nhất ở cả hai thế giới" nếu như lựa chọn ở lại trong một EU đã cải cách.

Thủ tướng Anh còn nói rằng các quan chức nội các muốn Anh rời khỏi EU sẽ phải đợi đến sau Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ngày 18-19/2 mới được bắt đầu chiến dịch vận động của họ.

Như vậy, ông Cameron đã chính thức đứng về phía lựa chọn "ở lại" và có nhiều hơn hai tuần để thuyết phục cử tri Anh so với phe muốn "ra đi."

Trong một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ đối với Thủ tướng Cameron, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cùng ngày đánh giá các đề xuất mà Chủ tịch EC vừa đưa ra là "cơ sở cho một thỏa thuận."

Theo bà May, các quy định cho phép đi lại tự do trong EU đã bị lạm dụng quá lâu và luật EU đã ngăn cản Anh trục xuất các tội phạm nước ngoài nguy hiểm.

Chính vì vậy, việc Ủy ban châu Âu nhất trí với Anh rằng cần có hành động đối với hai vấn đề trên là dấu hiệu đáng khuyến khích.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các cuộc thương lượng có đạt được tiến bộ trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU tháng Hai và có cơ sở cho một thỏa thuận dù còn nhiều việc phải làm.

Giới quan sát nhận định tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ May cho thấy cuộc vận động ở lại EU của Thủ tướng Cameron giờ đây có được sự ủng hộ của hầu hết các nhân vật quan trọng trong nội các, trong đó có cả Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, Bộ trưởng Tài chính George Osborne, Ngoại trưởng Philip Hammond và Thị trưởng London Boris Johnson./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục