Trường nghề đầu tiên của Việt Nam nhập hiệp hội nghề châu Âu

Trường nghề đầu tiên của Việt Nam gia nhập hiệp hội nghề châu Âu

Trường cao đẳng nghề Lilama 2 (tại huyện Long Thành, Đồng Nai) sẽ đào tạo sinh viên theo chương trình quốc tế với khung bằng cấp châu Âu.
Trường nghề đầu tiên của Việt Nam gia nhập hiệp hội nghề châu Âu ảnh 1Một lớp học của trường. (Nguồn: lilama2.edu.vn)

Ngày 20/11, đại diện Hiệp hội nghề châu Âu (EVBB - European Association of Institutes for Vocational Training) đã trao chứng nhận thành viên cho Trường Cao đẳng nghề Lilama 2 (tại huyện Long Thành, Đồng Nai).

Lilama 2 là trường nghề đầu tiên của Việt Nam được gia nhập Hiệp hội nghề châu Âu.

Trường cao đẳng nghề Lilama 2 sẽ đào tạo sinh viên theo chương trình quốc tế với khung bằng cấp châu Âu.

Tiến sỹ Lê Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lilama 2, cho biết từ năm nay, Lilama 2 sẽ đào tạo bảy chuyên ngành theo chương trình quốc tế gồm cắt gọt kim loại, cơ điện tử, cơ khí công nghiệp, điện tử công nghiệp, hàn, lắp đặt đài trạm viễn thông và kỹ thuật truyền dẫn quang.

Ngoài văn bằng của Tổng cục dạy nghề, sinh viên được nhận văn bằng của Đức được công nhận ở 100 quốc gia trên thế giới.

Tổng kinh phí để xây dựng và phát triển trung tâm đào tạo tại Trường Lilama 2 là khoảng 30 triệu euro. Trường được Nhà nước đầu tư bằng hai nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức và Pháp để xây dựng thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao quốc tế đầu tiên tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục