Tư lệnh quân đội Pakistan ký lệnh tử hình hàng chục phần tử khủng bố

Tư lệnh Lục quân Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa, đã ký lệnh thi hành án đối với 30 phần tử khủng bố bị tòa án quân sự nước này kết án tử hình trước đó.
Tư lệnh quân đội Pakistan ký lệnh tử hình hàng chục phần tử khủng bố ảnh 1Tư lệnh Lục quân Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa. (Nguồn: AP/TTXVN)

Tư lệnh Lục quân Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa, đã ký lệnh thi hành án đối với 30 phần tử khủng bố bị tòa án quân sự nước này kết án tử hình trước đó.

Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan nêu rõ những phần tử khủng bố này đứng sau nhiều tội ác tàn bạo trong đó có vụ tấn công vào một trường nội trú lục quân tại thành phố Peshawar, bắt cóc và sát hại các nhân viên an ninh, tấn công một sân bay ở Thung lũng Swat, giết hại nhiều dân thường, tấn công các cơ quan thực thi pháp luật và các lực lượng vũ trang.

Đây là lần đầu tiên Tư lệnh Lục quân Pakistan phê chuẩn thi hành án tử hình 30 phạm nhân trong một ngày.


[Pakistan: Cựu tổng tư lệnh quân đội lãnh đạo liên quân Hồi giáo]

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang tiến hành chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn, mang tên Radd-ul-Fasaad (có nghĩa là "loại bỏ bất hòa").

Quốc hội Pakistan mới đây đã quyết định gia hạn hoạt động các tòa án quân sự thêm hai năm, sau khi các tòa này hết hạn hoạt động hồi tháng Một vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.