[Video] Cụ ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 146

Bắt đầu vào năm 1900, Indonesia mới bắt đầu cho phép đăng ký giấy khai sinh, do đó không thể khẳng định tuổi chính xác của những người sinh từ những năm 1900 trở về trước.

Theo giấy tờ chính quyền địa phương cung cấp, cụ ông có tên Sodimedjo (tên thường gọi là Mbah Gotho) sinh vào tháng 12/1870 tại thị trấn Sragen, thuộc tỉnh miền Trung Java (Indonesia).

Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng, bắt đầu vào năm 1900, Indonesia mới bắt đầu cho phép đăng ký giấy khai sinh, do đó không thể khẳng định tuổi chính xác của những người sinh từ những năm 1900 trở về trước.

Nhưng nếu đó là tuổi thật thì cụ Gotho là người cao tuổi nhất thế giới, lớn tuổi hơn cụ bà người Pháp Jeanne Calment, người qua đời năm 1997 ở tuổi 122.

[Cụ ông 145 tuổi già nhất thế giới bị "thần chết bỏ quên"]

Theo thông tin từ gia đình cụ, đầu tháng 4, cụ phải nằm viện tại địa phương do một số vấn đề về sức khỏe.

Tuy nhiên, cụ đã xin về nhà và qua đời vào ngày 02 tháng 05 năm 2017. Hưởng thọ 146 tuổi./.

(VNews)