[Video] Trung Quốc bắt giữ các đối tượng làm giả sữa bột Similac

Nhà chức trách Trung Quốc vừa bắt giữ 6 đối tượng, bị tình nghi tham gia sản xuất và bán ra 17.000 hộp sữa bột trẻ em Similac giả của nhãn hiệu Abbott (Mỹ) tại 7 tỉnh thành ở Trung Quốc.

Nhà chức trách Trung Quốc vừa bắt giữ 6 đối tượng, bị tình nghi tham gia sản xuất và bán ra 17.000 hộp sữa bột trẻ em Similac giả của nhãn hiệu Abbott (Mỹ) tại 7 tỉnh thành ở Trung Quốc.

Theo hãng Abbott, vụ việc trên đã bị phát giác hồi tháng 12/2015 và sản phẩm sữa giả đã bị theo dõi và thu giữ hồi cuối năm 2015.

Trước đó, trong thông báo ngày 4/4, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thành phố Thượng Hải cho biết cơ quan này cũng đã theo dõi việc bán sữa bột giả trên mạng Internet.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã đưa tin các đối tượng làm sữa bột giả đã bán hơn 17.000 hộp sữa giả, thu gần 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 309.000 USD).

[Video] Trung Quốc bắt giữ các đối tượng làm giả sữa bột Similac ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
(VNews)