10,8 triệu USD cho kim cương "màu hồng rực rỡ"

Một người mua qua điện thoại đã chiến thắng trong cuộc đấu giá viên kim cương màu hồng tại Hongkong với số tiền 10,8 triệu USD.
Phiên đấu giá mùa Thu của nhà đấu giá Christie’s tại Hongkong vừa qua trở thành show diễn cho những tỷ phú Trung Quốc mà một biểu hiện rõ rệt nhất là màn giành giật viên kim cương “Màu hồng rực rỡ” trong tối 1/12.

Không ngoài dự kiến, “Màu hồng rực rỡ” nhanh chóng vượt mức giá dự kiến là 39-55 triệu dollar Hongkong (tương đương 5-7 triệu USD). Những tiếng hô xướng giá vang lên liên tiếp.

Tưởng chừng “Màu hồng rực rỡ” đã thuộc về tỷ phú chứng khoán Trung Quốc Liu Yiqian, người có mặt trực tiếp tại phòng đấu giá và liên tục đưa ra những con số cao nhất. Nhưng cuối cùng, một người mua qua điện thoại đã chiến thắng với số tiền bỏ ra lên tới 83,5 triệu dollar Hongkong (tương đương 10,8 triệu USD). Theo báo chí Hongkong, nhân vật này cũng là một người Trung Quốc.

Viên kim cương hồng này chỉ nặng 5 carat (1 carat bằng 1/5gram), kích cỡ bằng khoảng hạt đậu xanh. Tuy nhiên, nó được đánh giá là một trong những viên đá quý “độc” nhất được đem ra đấu giá với độ hoàn hảo không tỳ vết được xếp hạng gần cao nhất.

Nhà chế tác trang sức lừng danh thế giới Graff (London, Anh) đã đặt “Màu hồng rực rỡ” làm mặt gắn cho một chiếc nhẫn và đây chính là tâm điểm trong cuộc đấu giá trang sức quý hiếm của phiên đấu giá mùa Thu vừa qua.

Với giá bán này, “Màu hồng rực rỡ” đã lập kỷ lục mới về giá một carat kim cương. Kỷ lục cũ lập hồi tháng 5 khi tỷ phú bất động sản Hongkong Joseph Lau mua một viên kim cương xanh 7,03 carat ở Geneva (Thụy Sĩ) với giá 10,5 triệu USD./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục