Trước đó, chiều 5/6, sau khi cùng uống càphê tại thành phố Quy Nhơn, TrầnMinh Tình (sinh năm 1983), hộ khẩu thường trú tại Tổ 5, khu vực 7, phường BùiThị Xuân, thành phố Quy Nhơn, trú tại phường 2, quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh vàĐoàn Văn Hào rủ nhau đi cướp xe taxi.
Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Tình và Hào đón xe taxi mang biển số77L-2199 của hãng Hương Trà do anh Nguyễn Mạnh Tuấn (trú ở hẻm 31, phường TâySơn, thành phố Quy Nhơn) điều khiển với thỏa thuận chở vào xã Xuân Lộc, thị xãSông Cầu, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 40km về phía Namvới giá 400.000 đồng.
Khi xe chạy đến đoạn đường thuộc thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xãSông Cầu thì Tình bảo dừng xe. Như đã thỏa thuận từ trước, Hào ngồi ở ghế phụbên phải tài xế sẽ đánh tài xế nếu chống cự, còn Tình ngối ở phía sau khi tài xếdừng xe đã lập tức dùng roi điện dí vào cổ. Anh Tuấn bị điện giật nên mở cửa bỏchạy.
Tình lấy taxi chạy vào bìa núi thuộc thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình cấtgiấu chờ tối đi tiếp. Tại đây, Tình lục tìm trong cốp xe lấy được một ví da củaanh Tuấn bên trong có 2.227.000 đồng, 2 USD và một số giấy tờ. Tình đưa cho Hào142.000 đồng và 2 USD.
Anh Tuấn sau khi bỏ chạy đã gọi điện thoại báo cho Công an thị xã Sông Cầuvà đến 21 giờ cùng ngày Trần Minh Tình bị bắt cùng với chiếc taxi. Còn Đoàn VănHào bỏ trốn nhưng đến mờ sáng hôm sau ngày 6/6 thì bị bắt.
Trần Minh Tình, ngày 20/10 đã treo cổ tự tử tại Trại tạm giam Công an tỉnhPhú Yên nên ngày 5/11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra quyết định đình chỉ vụán đối với bị can./.