15 phim ngắn giành giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc năm 2019

3 phim ngắn giành giải A Liên hoan phim môi trường toàn quốc gồm phim khoa học “Một giải pháp chống xói lở bờ biển," phim tài liệu “Kvey tới vùng Bậc Rây” và phim hoạt hình “Bí mật của những đứa trẻ."
15 phim ngắn giành giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc năm 2019 ảnh 1Các tác giải, nhóm tác giả nhận giải A Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7. (Ảnh: Hoàng Minh)

Vượt qua gần 90 tác phẩm tham dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 (năm 2019), 15 phim ngắn thể hiện góc nhìn chuyên sâu nhất, ở các lĩnh vực khoa học, tài liệu, phóng sự và hoạt hình đã được lựa chọn trao giải; góp phần tuyên truyền giáo dục cao về ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội.

Liên hoan phim môi trường toàn quốc được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ba năm một lần, bắt đầu từ năm 1998.

Đến nay, qua bảy kỳ tổ chức đã có gần 700 phim của các tổ chức, cá nhân gửi tham dự; trên 160 phim đoạt giải; 6 phim đạt giải thưởng “Việt Nam xanh” - Giải thưởng cao nhất của chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải diễn ra sáng 23/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh qua 6 lần tổ chức trước đây, Liên hoan phim môi trường toàn quốc đã thể hiện được vai trò, giá trị của hoạt động điện ảnh, truyền hình trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.

Phim môi trường cũng đã góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

[Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Tham vấn cộng đồng cần phải vì dân]

“Theo từng giai đoạn cụ thể các vấn đề môi trường cần được nhìn nhận và đánh giá ở từng góc độ khác nhau, để thấy được góc nhìn đa chiều, tính khách quan của vấn đề. Do đó, tổ chức các kỳ Liên hoan phim môi trường luôn khuyến khích tính sáng tạo, có tác dụng tuyên truyền giáo dục cao về ý thức bảo vệ môi trường, góp phần đồng hành, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội,” ông Nhân nhấn mạnh.

15 phim ngắn giành giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc năm 2019 ảnh 2Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại lễ trao giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7. (Ảnh: Hoàng Minh)

Đại diện Hội đồng giám khảo Liên hoan phim môi trường toàn quốc, Nghệ sĩ nhân dân Đặng Xuân Hải, Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết: Tất cả các tác phẩm điện ảnh và truyền hình gửi tham dự Liên hoan phim đều đúng với chủ đề môi trường, phản ánh những vấn đề môi trường mới, nóng, bức xúc đang được đông đảo cộng đồng quan tâm.

Các tác phẩm cũng đã thể hiện được tính thời sự, góc nhìn chuyên sâu, đa chiều, hình ảnh, âm thanh, chất lượng và tính chuyên nghiệp về truyền hình, điện ảnh được nâng cao hơn so với các kỳ xét tặng trước đó. Đặc biệt, các tác phẩm đăng ký dự thi đợt này đã thể hiện được giá trị, tính cấp thiết vấn đề, góc nhìn chuyên môn, đa chiều trong các hoạt động trọng tâm về công tác bảo vệ môi trường như cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học,…

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 có 86 tác phẩm gửi tham dự, Hội đồng giám khảo gồm các nhà quản lý môi trường, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú ngành điện ảnh truyền hình đã tham gia xét chọn công khai, khách quan, chính xác giúp Ban tổ chức có căn cứ chính xác để khen thưởng 15 tác phẩm xuất sắc nhất.

Năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định trao 3 giải A cho 3 phim ngắn ở các lĩnh vực khác nhau, gồm: Phim “Một giải pháp chống xói lở bờ biển” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương (thể loại phim khoa học); phim “Kvey tới vùng Bậc Rây” của đạo diễn Đỗ Đại Tín, Công ty cổ phần phim Giải phóng (thể loại phim tài liệu); phim “Bí mật của những đứa trẻ” của đạo diễn, họa sĩ Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Công ty cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam (thể loại phim hoạt hình).

Ngoài ra, có 7 giải B, 5 giải C ở bốn thể loại phim tài liệu, khoa học, hoạt hình, phóng sự, được trao cho các đơn vị: Công tỷ cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam; Công ty cổ phần phim Giải phóng; Đài truyền hình Việt Nam; Đài phát thanh và truyền hình của các tỉnh - thành phố Đà Nẵng, Nghệ An, An Giang, Hưng Yên; Đài phát thanh, truyền hình và Báo Bình Phước; Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế./.

15 phim ngắn giành giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc năm 2019 ảnh 3Toàn cảnh lễ trao giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7. (Ảnh: Hoàng Minh)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục