18 giờ sẽ đóng 2 cửa xả tại Thủy điện Sơn La và Hòa Bình

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La và 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 18 giờ ngày 24/7.
18 giờ sẽ đóng 2 cửa xả tại Thủy điện Sơn La và Hòa Bình ảnh 1(Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có Công điện số 30 gửi Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Nội dung Công điện nêu rõ thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La và 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 18 giờ ngày 24/7.

[Nhà máy Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy số 3]

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Vào 13 giờ ngày 24/7, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 200,86 m, lưu lượng đến hồ 4.269 m3/s, tổng lưu lượng xả 4.825 m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả và lưu lượng chạy qua máy phát điện); mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,18m, lưu lượng đến hồ 6.190 m3/s, tổng lưu lượng xả 7.220 m3/s (gồm lưu lượng qua 3 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay mưa trên lưu vực các hồ đã giảm và trong những ngày tới chưa có dấu hiệu xuất hiện lũ từ thượng nguồn sông Đà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.