2.000 học sinh đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông

Cuộc thi nhằm tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông và văn hóa trong giao thông và vận động học sinh đi học bằng xe đạp.
2.000 học sinh đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông ảnh 1Các em thi diễu hành xe đạp. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Ngày 21/9, tại công viên văn hóa Đầm Sen, gần 2.000 học sinh đến từ 98 trường Trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông ” lần thứ 4 năm 2014.

Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Ban An toàn giao thông Thành phố phối hợp tổ chức, nhằm tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông và văn hóa trong giao thông; rèn luyện thân thể học sinh khỏe đẹp, xây dựng văn hóa đường phố, vận động học sinh đi học bằng xe đạp, đi bộ hoặc đi phương tiện công cộng để chống ùn tắc giao thông, tiết kiệm xăng dầu, giảm ô nhiễm môi trường.

Tại cuộc thi, các em sẽ tham gia đạp xe diễu hành, thi lý thuyết về an toàn giao thông. Lộ trình đạp xe diễu hành từ Công viên văn hóa Đầm Sen-đường Lạc Long Quân-Âu Cơ-Lê Đại Hành-Ba Tháng Hai-vòng xoay Cây Gõ-Minh Phụng-Bình Thới-Ông Ích Khiêm-Công viên văn hóa Đầm Sen.

Cơ cấu giải thưởng năm nay là gần 50 triệu đồng, với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải khuyến khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục