30 doanh nghiệp đoạt giải Thương hiệu Việt được yêu thích nhất 2020

Để được trao giải thưởng này, các doanh nghiệp đều phải đảm bảo tiêu chí gồm năng lực tài chính, có chính sách đầu tư thương hiệu, hoạt động kinh doanh bền vững.
Đại diện các doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng năm 2020. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Đại diện các doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng năm 2020. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Sáng ngày 27/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với nhiều đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất năm 2020.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 48 giải thưởng ở nhiều hạng mục khác nhau cho 30 doanh nghiệp.

Cụ thể, có thể kể đến những doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất năm 2020 ở lĩnh vực đầu tư và xây dựng bất động sản là Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land, Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam...; ở lĩnh vực bán lẻ (Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Saigon Co.op, Big C...); khách sạn-resort (Công ty cổ phần VINPEARL, Viễn Đông...); du lịch (Saigontourist, TST tourist...).

Để được trao giải thưởng này, các doanh nghiệp đều phải đảm bảo tiêu chí gồm năng lực tài chính, có chính sách đầu tư thương hiệu, hoạt động kinh doanh bền vững...

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng ban tổ chức cho biết Thương hiệu Việt được yêu thích nhất đã được tổ chức thường niên 15 năm qua và là một hành trình dài góp sức cùng doanh nghiệp xây dựng thương hiệu Việt.

[Thương hiệu quốc gia: Tăng vị thế doanh nghiệp trên bản đồ thế giới]

Đặc biệt, từ một giải thưởng dành riêng cho ngành du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp ngành này xây dựng thương hiệu, đến nay Thương hiệu Việt được yêu thích nhất đã được mở rộng ra nhiều ngành nghề, lĩnh vực và nhận được sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, đây là thời điểm quan trọng để tiếp sức cho doanh nghiệp, thương hiệu Việt cần đi xa hơn nữa, cũng như vươn ra thị trường quốc tế, chứ không chỉ dừng lại trên sân nhà. Trong đó, giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất được kỳ vọng là một hoạt động thiết thực, khuyến khích doanh nghiệp Việt phát triển, nâng cao tính cạnh tranh cho hàng Việt.

Thông qua giải thưởng này, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp xây dựng niềm tin về hàng Việt, góp phần hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam."

Bên cạnh đánh giá cao ý nghĩa của giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng với 30 doanh nghiệp được trao giải, trong đó có những đơn vị được bình chọn nhiều năm liền và được trao giải Thương hiệu Vàng đã minh chứng cho uy tín của giải qua nhiều năm tổ chức.

Song song đó, những doanh nghiệp được trao giải năm nay đã đóng góp không nhỏ cùng chính quyền thành phố nỗ lực bình ổn thị trường, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Ông Lê Thanh Liêm cũng nhấn mạnh Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận định doanh nghiệp là thành phần quan trọng và không thể thiếu trong thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố. Chính vì vậy, thành phố không ngừng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hướng đến một thành phố hành động, sáng tạo và đầu tàu kinh tế của cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục