33% dân số Mỹ đang vật lộn với các thảm họa thiên nhiên

Lũ lụt, cháy rừng, giông bão, nắng nóng là những thảm họa thiên nhiên được cảnh báo với người dân Mỹ tại khu vực miền Đông Nam, Thượng Trung Tây và miền Tây Nam nước Mỹ.
33% dân số Mỹ đang vật lộn với các thảm họa thiên nhiên ảnh 1Lực lượng cứu hỏa được triển khai để dập đám cháy rừng tại Wrightwood, bang California, Mỹ ngày 11/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một loạt thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, cháy rừng, giông bão, nắng nóng đang hoành hành tại Mỹ khi nước này bước vào mùa Hè, với những cảnh báo về thảm họa này trong những tháng tới tại một số khu vực.

Khoảng 120 triệu dân nước này (khoảng 1/3 dân số Mỹ) đang phải theo dõi cảnh báo từ giới chức khi một đợt nắng nóng đang thiêu đốt khu vực miền Đông Nam và Thượng Trung Tây nước Mỹ.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 14/6 thông báo: "Một vòm áp suất cao dự kiến tạo ra nhiệt độ cao hơn bình thường, có thể đạt mức kỷ lục trên toàn khu vực trong cả ngày 14/6 và 15/6", với nhiệt độ có thể lên tới khoảng 38 độ C ở nhiều địa điểm."

Trong khi đó, các vùng ở bang Indiana, Kentucky và Ohio đã được cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C.

Theo nhà khí tượng học Alex Lamers của NWS, vòm áp suất cao đang gây ra những hiện tượng cực đoan xung quanh vùng ngoại vi của nó. Ông nói: “Giông bão và lốc xoáy, lũ quét, lượng mưa cực lớn” thường xuyên đi kèm mỗi khi có một đợt nắng nóng nghiêm trọng xảy ra.

[Thiên tai lớn tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ gây nhiều thiệt hại]

Một số cơn bão mạnh đã được ghi nhận ngày 13/6 tại rìa phía Bắc của vòm nhiệt, nơi nhiệt độ cao va chạm với không khí lạnh hơn. Hàng trăm nghìn người đã chịu cảnh mất điện ở Trung Tây sau khi giông bão hoành hành ở khu vực này. Hình thái thời tiết tại khu vực này dự kiến tiếp tục bất ổn hơn, với mưa đá và gió giật mạnh.

Xa hơn về phía Tây, các bức ảnh và video do Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) công bố cho thấy Yellowstone, vườn quốc gia lâu đời nhất của Mỹ, đang bị lũ lụt tàn phá. Công viên rộng 8.900km2 này ở bang Wyoming, đã bị đóng cửa ngày 13/6 sau khi nước sông dâng làm ngập hoặc sụt nhiều đoạn đường và cắt đứt giao thông của một cộng đồng dân cư gần đó.

Trên trang web của NPS, đội kiểm lâm cơ quan này nêu rõ: "Mực nước đo được trên sông Yellowstone vượt quá mức kỷ lục trước đây. Đánh giá sơ bộ cho thấy nhiều đoạn đường trong toàn bộ công viên đã bị ngập hoặc bị bùn, đá bao phủ. Nhiều cây cầu có thể bị ảnh hưởng.” Trong khi đó, cộng đồng Gardiner, nằm ngay bên ngoài rìa công viên ở bang Montana, đã bị mất điện. NPS cho biết một số hộ dân bị mất cả nước lẫn điện.

Nhiệt độ tăng mạnh cuối tuần qua đã khiến một số khu vực tại bang California và Arizona, được miêu tả như những “lò lửa hầm hập." Nhiệt độ tăng cao cùng với hạn hán kéo dài đang làm trầm trọng thêm các trận cháy rừng theo mùa.

Hai đám cháy khổng lồ, mỗi đám đã trải rộng hơn 120.000 ha, tiếp tục hoành hành ở bang New Mexico. Bang New Mexico và phần lớn miền Tây Nam nước Mỹ đang chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng, với lượng mưa dưới mức trung bình trong nhiều năm. Hàng chục đám cháy khác đã bùng phát trên khắp khu vực.

Trên trang web của mình, NWS cảnh báo: "Thời tiết khô và gió to dự kiến tiếp tục gây nguy cơ cháy cao đến mức nghiêm trọng trên khắp các khu vực từ Tây Nam đến cao nguyên miền Trung và miền Nam."

Những người đứng đầu lực lượng cứu hỏa đang cảnh báo rằng năm 2022 có thể sẽ là một năm khủng khiếp vì cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.