4 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Cảnh sát thủ đô Washington D.C., Mỹ cho biết đã có 4 người thiệt mạng khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội.
4 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ảnh 1Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1 khi các nghị sỹ thuộc 2 viện nhóm họp để đếm phiếu đại cử tri (Nguồn: Agencies)

Sáng 7/1 (theo giờ Việt Nam), cảnh sát thủ đô Washington D.C., Mỹ cho biết đã có 4 người thiệt mạng khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội.

Theo hãng tin Reuters, 4 người thiệt mạng trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội, 3 trong số này tử vong trong tình trạng "y tế khẩn cấp" và 1 người còn lại thiệt mạng do trúng đạn.

[Video một phụ nữ bị bắn chết bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ]

Ngoài ra, 52 đối tượng đã bị bắt giữ.

Thông tin trên đã được Giám đốc Sở cảnh sát thành phố Washington, ông Robert J. Contee xác nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục