41 dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc

Đến ngày 16/4, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án với tổng số vốn hơn một tỷ USD.
Theo ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Ban hỗ trợ đầu tư thuộc Ban quảnlý Khu công nghệ cao(CNC) Hòa Lạc, đến ngày 16/4, Ban Quản lý Khu công nghệ caoHòa Lạc đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn hơn một tỷ USDvà đang thảo luận, hướng dẫn thủ tục đầu tư cho khoảng 40 dự án tiềm năng vớitổng giá trị khoảng 3 tỷ USD.

Hiện nay đã có 12 dự án đang hoạt động và 6 dự án đang xây dựng tại Khucông nghệ cao Hòa Lạc.

Trong thời gian qua, Khu công nghệ cao Hoà Lạc đã quy hoạch, đã hoàn thànhquy hoạch chi tiết 5/10 khu chức năng bao gồm: khu phần mềm, khu giáo dục đàotạo, khu trung tâm, khu dịch vụ tổng hợp và khu công nghiệp công nghệ cao 1.

Đến cuối năm 2009, tổng diện tích đã giải phóng gần 850ha (chiếm hơn 53%).Tổng kinh phí đầu tư cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc gần 1,5 tỷ đồng (đầu tư bằngnguồn vốn ngân sách nhà nước). Ngoài ra, ban quản lý đã huy động đầu tư từ vốnODA của Chính phủ Nhật Bản, trong đó phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế NhậtBản (JICA) và các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Khucông nghệ cao Hòa Lạc với tổng diện tích hơn 1.000ha.

Ban quản lý cũng đã ký biên bản ghi nhớ, thảo luận hợp tác với 62 đối tácnhư Ban Quản lý Khu công nghệ cao Tân Trúc (Đài Loan), Viện Công nghiệp Côngnghệ Thông tin (Đài Loan), Viện ICRISAT (Ấn Độ), Tập đoàn Viễn thông Quân độiViettel, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hợp tác vớicác đối tác nước ngoài và trong nước tổ chức nhiều khoá đào tạo giảng viên côngnghệ thông tin, các kỹ năng mềm, kỹ sư cầu nối…cho khoảng 2.000 lượt người.

Tổ chức 16 kỳ sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin theo chuẩn Nhật Bản vớihơn 8.000 lượt thí sinh tham gia và gần 1.000 thí sinh đạt kết quả. Hiện tạicũng đã có 10 đơn vị đang ươm tạo trong các lĩnh vực công nghệ cao như truyềnthông, phần mềm, dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp, y tế và môitrường./.

Hồng Ninh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.