"5 sao" cho Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27

Với tấm HCV của Nguyễn Trọng Cường ở hạng cân 87kg, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vàng tại SEA Games 27.
"5 sao" cho Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27 ảnh 1Nguyễn Trọng Cường giúp Taekwondo hoàn thành mục tiêu. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Trong ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 27, các võ sỹ Taekwondo Việt Nam đã giành thêm một huy chương vàng nữa do công của Nguyễn Trọng Cường ở hạng cân 87kg.

Đây là chiếc huy chương vàng thứ 5 của đội taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27. Thành tích này không những đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường mà còn vượt xa tổng cộng 3 huy chương vàng tại SEA Games 26 năm 2011 ở Indonesia.

Thậm chí, nếu Đinh Quang Đức không thất bại đáng tiếc trong trận chung kết hạng cân trên 87kg vì đã quá mất sức ở trận bán kết trước đó thì có thể Taekwondo Việt Nam đã có huy chương vàng thứ 6 tại SEA Games 27.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi đã vượt mức mục tiêu đề ra với 5 chiếc huy chương vàng tại SEA Games 27. Đề ra mục tiêu không chỉ để vận động viên phấn đấu mà còn là để đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Vì thế, chúng tôi đã nỗ lực hết mình."

"Năm sau nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi sẽ là ASIAN Games 2014 và vòng loại Olympic 2016. Chúng tôi sẽ làm việc với các chuyên gia nhằm chọn ra những vận động viên tốt nhất, có khả năng phát triển để cử đi tập huấn dài hạn tại nước ngoài."

Võ sỹ Nguyễn Trọng Cường cũng khẳng định: "Mục tiêu chính của tôi là ASIAN Games 2014 tại Hàn Quốc vào năm sau. Các trận đấu của tôi ở Đông Nam Á khá đơn giản nhưng đấu trường châu lục sẽ không như vậy nên cần phải nỗ lực hết sức."

Ở trận chung kết hạng cân 87kg gặp đối thủ Sophal Mao (Campuchia), Nguyễn Trọng Cường đã giành chiến thắng knock-out./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục