88 người thiệt mạng trên toàn nước Nga, vì giá lạnh

Các quan chức Nga cho biết đã có 88 người thiệt mạng, 538 người khác cũng đã phải nhập viện trên toàn nước Nga, vì thời tiết giá lạnh.
Các quan chức Nga ngày 23/12 cho biết đã có 88 người thiệt mạng trên toàn nước Nga, vì thời tiết giá lạnh. Nhà chức trách thông báo trẻ em có thể nghỉ học nếu muốn vì nhiệt độ xuống quá thấp. Nhiệt độ ở vùng thủ đô dự kiến sẽ giảm xuống gần -30 độ C vào buổi tối. Ngoài 88 người thiệt mạng, 538 người khác cũng đã phải nhập viện, theo hãng tin Nga RIA Novosti. Trong 24 giờ qua, bảy người, bao gồm một trẻ em, đã thiệt mạng vì giá rét.
88 người thiệt mạng trên toàn nước Nga, vì giá lạnh ảnh 1
Thời tiếc khắc nghiệt tại Nga. (Nguồn: Getty Images)
Nga đang hứng chịu đợt giá lạnh khắc nghiệt trái mùa suốt gần 10 ngày qua. Nhiệt độ có lúc xuống tới dưới -50 độ C ở vùng miền đông Siberia, và -20 độ C ở Mátxcơva. Thông thường vào thời điểm này của năm, nhiệt độ trung bình là -8 độ C và những đợt giá rét khắc nghiệt như vừa qua chỉ xảy ra vào tháng 1 hoặc 2. Thời tiết cũng khiến nhiều người thiệt mạng ở Đông Âu. Nhà chức trách Ukraine thông báo ngày thứ Sáu sau nhiều tuần tuyết rơi, đã có 83 người thiệt mạng, với 57 nạn nhân là người không có nhà cửa sống ngoài đường. Dự báo thời tiết ở Nga nói nhiệt độ sẽ tăng dần lên trong tuần này./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục