ADB công bố cải cách để giải phóng thêm 100 tỷ USD vốn vay mới

ADB đang điều chỉnh khẩu vị rủi ro và giảm mức vốn hóa tối thiểu theo cách duy trì được mức xếp hạng tín dụng AAA trong khi vẫn cho phép ngân hàng mở rộng cam kết cho vay thêm gần 40%.
ADB công bố cải cách để giải phóng thêm 100 tỷ USD vốn vay mới ảnh 1(Nguồn: ADB)

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 29/9 công bố những cải cách vốn mới, qua đó tăng vốn cho vay thêm 100 tỷ USD trong 10 năm tới trong nỗ lực mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển và chống đói nghèo để ứng phó với biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác.

ADB cho biết đang điều chỉnh khẩu vị rủi ro và giảm mức vốn hóa tối thiểu theo cách duy trì được mức xếp hạng tín dụng AAA trong khi vẫn cho phép ngân hàng mở rộng cam kết cho vay thêm gần 40% lên khoảng 36 tỷ USD mỗi năm.

Động thái nói trên của ADB nhằm mở rộng nguồn vốn cho vay được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) trước đó trong năm nay cũng đã công bố các biện pháp tương tự để tăng vốn cho vay thêm 50 tỷ USD trong vòng 10 năm.

[ADB cảnh báo 'gia tăng' rủi ro với các nền kinh tế mới nổi ở châu Á]

Bà Roberta Casali, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Quản lý Rủi ro của ADB, cho biết ADB có truyền thống áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, duy trì tỷ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) cao hơn WB và các ngân hàng phát triển đa phương khác.

Vì vậy, khi ADB áp dụng cách tiếp cận chi tiết hơn đối với việc phân tích rủi ro và điều chỉnh giảm ước tính các tổn thất ngoài dự kiến, ngân hàng này có nhiều dư địa hơn để trích ra các khoản cho vay mới từ cấu trúc vốn của mình so với một số ngân hàng khác.

Ngoài ra, ADB còn xây dựng quỹ Dự phòng cho vay phản chu kỳ trị giá 12 tỷ USD để sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên vào những thời điểm khủng hoảng, giúp các nước ổn định và tránh những tổn thất từ vay nợ.

Ngày 28/9, WB cho biết đang đề xuất các biện pháp vốn mới để bổ sung hơn 100 tỷ USD cho các khoản vay mới trong 10 năm, ngoài 50 tỷ USD bổ sung qua các biện pháp đã công bố hồi đầu năm.

Dự kiến, các nội dung thảo luận về việc tăng vốn cho vay để chống biến đổi khí hậu, đại dịch, mất an ninh lương thực... sẽ là chủ đề nổi bật tại cuộc họp thường niên của WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) diễn ra ở Marrakech, Maroc từ ngày 9-15/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục