ADB phê duyệt 41 triệu USD để phục hồi thảm họa tại Thái Bình Dương

Quần đảo Cook sẽ nhận được khoản vay hỗ trợ trị giá 20 triệu USD, Quần đảo Marshall và Liên bang Micronesia đều sẽ nhận được 6 triệu USD, Tuvalu nhận 4 triệu USD và Vanuatu nhận 5 triệu USD.

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)
(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ngày 28/6, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt 41 triệu USD tài trợ cho Quần đảo Cook, Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia, Tuvalu, và Vanuatu nhằm ứng phó với thiên tai và dịch bệnh.

Khoản hỗ trợ trên nằm trong giai đoạn thứ 5 của Chương trình Phục hồi thảm họa Thái Bình Dương (PDRP). Quần đảo Cook sẽ nhận được khoản vay hỗ trợ trị giá 20 triệu USD, Quần đảo Marshall và Liên bang Micronesia đều sẽ nhận được 6 triệu USD, Tuvalu nhận 4 triệu USD và Vanuatu nhận 5 triệu USD.

Nguồn tiền hỗ trợ trên lấy từ khoản vay ưu đãi trị giá 20 triệu USD từ quỹ nguồn vốn vay thông thường của ADB và khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 21 triệu USD từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF).

Theo ADB, sau từng giai đoạn của PDRP, cả 5 quốc gia trên đều đã có những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường năng lực quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, chuẩn bị và ứng phó với các thảm họa do thiên tai gây ra, cũng như ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.

Chương trình này đã giúp lấp đầy khoảng trống tài chính tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ các quốc gia cân bằng ngân sách chi tiêu cho những cải cách chính sách nhằm ứng phó với diễn biến của thảm họa thiên tai và dịch bệnh.

Tổng giám đốc ADB tại khu vực Thái Bình Dương, ông Leah Gutierrez chia sẻ: “Trong trường hợp thảm họa xảy ra, PDRP sẽ giúp các nước tham gia giải ngân nhanh chóng, linh hoạt ngân sách nhằm hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phục hồi sau thảm họa của các nước”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.