Afghanistan chia sẻ danh sách thủ lĩnh Taliban cho Pakistan

Afghanistan đã chia sẻ với phía Pakistan một danh sách các thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Taliban mà Kabul muốn tham gia cuộc đàm phán trực tiếp, dự kiến được tổ chức trong vài ngày tới.
Afghanistan chia sẻ danh sách thủ lĩnh Taliban cho Pakistan ảnh 1Các chiến binh thuộc phong trào Taliban. (Ảnh: rferl.org)

Tờ Express Tribune ngày 28/2 đưa tin các quan chức Afghanistan tuyên bố họ đã chia sẻ với phía Pakistan một danh sách các thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Taliban mà Kabul muốn tham gia cuộc đàm phán trực tiếp, dự kiến được tổ chức trong vài ngày tới.

Một quan chức Afghanistan giấu tên cho hay Kabul đã chia sẻ với phía Islamabad một bản danh sách gồm ít nhất 10 thủ lĩnh Taliban với yêu cầu khuyến khích các thủ lĩnh này tham gia đàm phán.

Quan chức này nói: “10 thủ lĩnh Taliban này có tầm ảnh hưởng và việc họ tham gia đàm phán sẽ thúc đẩy tiến trình hòa bình."

Tuy nhiên, vị quan chức này không tiết lộ danh tính các thủ lĩnh Taliban nói trên mà chỉ cho biết 10 người này thuộc về các nhóm Taliban khác nhau và mạng lưới Haqqani.

Ngày 23/2, các quan chức cấp cao của Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan và Mỹ đã đề nghị Taliban tham gia cuộc đàm phán hòa bình diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng Ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.