Afghanistan: Quân chính phủ tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban

Mullah Asmatullah, một thủ lĩnh chủ chốt của phiến quân Taliban ở Afghanistan, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại quận Chapa Dara.
Afghanistan: Quân chính phủ tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin cảnh sát ngày 8/6, Mullah Asmatullah, một thủ lĩnh chủ chốt của phiến quân Taliban ở Afghanistan, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại quận Chapa Dara, thành phố Assadabad thuộc tỉnh Kunar, miền Đông nước này.

Phát biểu với báo giới, Cảnh sát trưởng tỉnh Kunar Abdul Habib Sayed Khili cho biết theo thông tin tình báo, tối 7/6, các lực lượng an ninh đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nơi ẩn náu của Taliban và tiêu diệt được thủ lĩnh Mullah Asmatullah.

Theo ông Abdul Habib Sayed Khili, Mullah Asmatullah là thủ lĩnh của hơn 100 tay súng và việc đối tương này bị tiêu diệt có thể cho thấy thất bại to lớn của nhóm phiến quân Taliban tại Kunar, tỉnh nằm cách Kabul 185km về phía Đông.

Cũng theo quan chức trên, trước đó, đêm 6/6, Taliban đã thực hiện một vụ nã đạn cối vào một ngôi nhà ở quận Mangogai, khiến bốn thành viên trong gia đình bị thương.

Taliban chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.