Afghanistan: Taliban công bố ngân sách đầu tiên kể từ khi nắm quyền

Thông báo nêu rõ khoản ngân sách 53,9 tỷ afghanis (508 triệu USD) được phê duyệt ngày 12/1 vừa qua sẽ dành cho quý đầu tiên của năm 2022 và gần như hoàn toàn chi cho các cơ quan chính phủ.
Afghanistan: Taliban công bố ngân sách đầu tiên kể từ khi nắm quyền ảnh 1Ngân hàng Trung ương Afghanistan ở thủ đô Kabul. (Ảnh: DW/TTXVN)

Ngày 13/1, chính quyền Taliban ở Afghanistan thông báo đã phê duyệt ngân sách đầu tiên kể từ khi lực lượng Hồi giáo này trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái, nhưng không đề cập nợ nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Tài chính của chính quyền Taliban, Ahmad Wali Haqmal, nêu rõ: “Lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua chúng tôi có  một ngân sách không phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.”

Thông báo nêu rõ khoản ngân sách 53,9 tỷ afghanis (508 triệu USD) được phê duyệt ngày 12/1 vừa qua sẽ dành cho quý đầu tiên của năm 2022 và gần như hoàn toàn chi cho các cơ quan chính phủ.

Nhiều công chức không được trả lương trong nhiều tháng qua sẽ bắt đầu được nhận lương vào cuối tháng 1 này. Ngoài ra, khoảng 4,7 tỷ afghanis sẽ được chi cho các dự án phát triển, bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông.

Theo ông Haqmal, ngân sách này được huy động từ các nguồn lực của chính Afghanistan như nguồn thu từ thuế, thương mại và khai khoáng.

[Liên hợp quốc kêu gọi tăng viện trợ kinh tế khẩn cấp cho Afghanistan]

Trước khi Taliban giành kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021, viện trợ quốc tế chiếm 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Afghanistan và chiếm 80% ngân sách của nước này.

Hiện khoảng 9,5 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của Afghanistan ở nước ngoài, chủ yếu ở Mỹ, vẫn bị phong tỏa, trong khi các nguồn hỗ trợ quốc tế cho chính phủ trước đây ở Afghanistan đã hết kể từ khi Taliban lên nắm quyền.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 13/1 đã lên tiếng kêu gọi tạm ngừng những quy định hiện đang cản trở việc sử dụng tiền để cứu trợ người dân và nền kinh tế Afghanistan, tiến tới ngừng phong tỏa dự trữ ngoại tệ của Afghanitan một cách có điều kiện.

Phát biểu với báo giới tại New York, ông Guterres cho rằng nguồn ngân sách quốc tế cần được sử dụng để trả lương cho công chức, viên chức ở Afghanistan và giúp các cơ quan của nước này cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục cũng như các dịch vụ thiết yếu khác.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng hỗ trợ để tránh nguy cơ nền kinh tế Afghanistan sụp đổ hoàn toàn và dẫn tới thảm cảnh đói nghèo đối với hàng triệu người dân ở nước này.

Dự kiến, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách nhân đạo Martin Griffiths sẽ thảo luận trực tuyến với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về vấn đề này trong ngày 14/1.

Trước đó, hôm 11/1, Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Afghanistan khoảng 4,4 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục