Ai Cập: Căng thẳng leo thang trước lễ tưởng niệm 19/11

Bầu không khí căng thẳng tại thủ đô Cairo đang leo thang từng giờ trước thềm lễ tưởng niệm các cuộc đụng độ đẫm máu vào năm 2011.

Bầu không khí căng thẳng tại thủ đô Cairo đang leo thang từng giờ trước thềm lễ tưởng niệm các cuộc đụng độ đẫm máu vào năm 2011 giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối chính quyền quân sự, trong bối cảnh hai lực lượng đối địch cùng kêu gọi biểu tình nhân dịp này.

Các cuộc đụng độ kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 19/11/2011, trước cửa trụ sở Bộ Nội vụ tại phố Mohamed Mahmoud, sát quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng.

Nguy cơ tái diễn các cuộc đụng độ bạo lực tồi tệ như vậy là rất cao khi cả phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và phe ủng hộ quân đội cùng kêu gọi biểu tình trong ngày 19/11 năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, những người ủng hộ ông Morsi sẽ lợi dụng dịp này biểu tình chống quân đội. Ngày 18/11, Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cầm đầu, quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi - đã lên tiếng xác nhận kế hoạch này song tuyên bố sẽ tránh xa khu vực đường Mohamed Mahmoud và bất cứ tuyến đường nào có khả năng xảy ra đụng độ, nhằm không tạo cớ cho các lực lượng đối địch "kích động bạo lực để đổ lỗi" cho những người Hồi giáo.

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 17/11, NASL đã kêu gọi tất cả các "lực lượng tự do cách mạng" tham gia cuộc "Biểu tình triệu người với một yêu sách" (đề cập đến yêu cầu của một nhà lãnh đạo Hồi giáo đòi quân đội "rút lui về doanh trại") bằng cách tập trung gần nhà của "những người tử vì đạo" và tất cả các quảng trường trên khắp cả nước.

Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập, Tướng Abdel Fattah el-Sisi, thông báo có kế hoạch tham gia biểu tình tại quảng trường Tahrir. Ông Refay Nasr, lãnh đạo một nhóm hoạt động đang vận động ủng hộ ông Sisi - người từng là thành viên Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) nắm quyền điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp sau cuộc chính biến ngày 25/1/2011 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak - cho biết các thành viên của nhóm này sẽ giơ cao hình ảnh của ông Sisi tại Tahrir trong ngày 19/11.

Trong diễn biến liên quan, ngày 18/11, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem El-Beblawi đã khởi công một khu tượng đài mới tưởng niệm "những người tử vì đạo trong các cuộc cách mạng 25/1/2011 và 30/6/2013" ở trung tâm quảng trường Tahrir.

Trước đó, ngày 17/11, Nội các Ai Cập cũng thông qua quyết định công nhận những người thiệt mạng tại phố Mohamed Mahmoud cách đây hai năm là "người tử vì đạo" - đồng nghĩa với việc gia đình của họ sẽ được hưởng các khoản trợ cấp của nhà nước.

Đầu tuần này, Bộ Nội vụ Ai Cập cũng gửi lời chia buồn tới những "người tử vì đạo cho cuộc cách mạng". Đây được cho là những động thái của chính quyền nhằm xoa dịu căng thẳng trước thềm các cuộc biểu tình ngày 19/11 năm nay.

Trong một nỗ lực nhằm tránh căng thẳng tại quảng trường Tahrir trong dịp lễ tưởng niệm này, một số nhóm biểu tình và các nhà hoạt động độc lập đã tổ chức diễu hành tại quảng trường Abdeen, cách Tahrir vài km, thu hút khoảng 3.000 người tham gia.

Tiếp đó, những người biểu tình đã tuần hành tới quảng trường Tahrir và viết các khẩu hiệu chống quân đội và MB trên khu vực tượng đài mới được khởi công.

Tối 18/11, khoảng 1.000 người cũng tổ chức tuần hành tới quảng trường Tahrir, hô các khẩu hiệu phản đối cảnh sát và Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah el-Sisi.

Quân đội và cảnh sát đã triển khai xe bọc thép phong tỏa không cho những người biểu tình đi vào địa điểm này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục