Ai Cập: Đảng NDP cầm quyền chiến thắng vang dội

Ủy ban bầu cử Ai Cập tối 6/12 chính thức công bố, Đảng NDP đã giành chiến thắng vang dội khi chiếm tới 83% số ghế của Hạ viện.

Ủy ban bầu cử Ai Cập (HEC) tối 6/12 chính thức công bố sau hai vòng bỏphiếu, Đảng Dân tộc Dân chủ (NDP) cầm quyền do Tổng thống Hosni Mubarak lãnhđạo đã giành được 420 ghế trong tổng số 508 ghế được đưa ra bầu tại Hạviện khóa mới của nước này.

So với cuộc bầu cử năm 2005, chiến thắng lần này của NDP vang dội hơnkhi NDP chiếm áp đảo tới 83% số ghế của Hạ viện Ai Cập.

Theo HEC, có 69 ghế thuộc về các ứng viên độc lập, 15 ghế thuộc vềcác đảng phái đối lập. Đảng Al-Wafd dù trở thành đảng đối lập lớnnhất tại Hạ viện nhưng cũng chỉ nắm giữ vẻn vẹn 6 ghế. Tuy nhiên, kết quảcủa 4 ghế vẫn chưa được xác định do những cáo buộc gian lận trong quátrình bầu cử.

Hạ viện Ai Cập khóa mới gồm 518 ghế, trong đó có 10 ghế do tổngthống chỉ định. Trong các ngày 28/11 và 5/12, Ai Cập đã tổ chức haivòng bỏ phiếu để cử tri bầu trực tiếp 508 đại biểu.

Trong số 221 ghế đưa ra bầu ở vòng bỏ phiếu thứ nhất, NDP được 209 ghế, cácđảng đối lập được 5 ghế và 7 ghế thuộc về các ứng cử viên độc lập.

Giới chức Ai Cập khẳng định cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua là tốt nhấttrong lịch sử nước này và đã diễn ra một cách tự do, minh bạch, côngbằng.

Thủ tướng Ai Cập Ahmed Nazif ngày 6/12 cũng khẳng định không có "sự canthiệp" của cảnh sát hay chính quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện vừaqua.

Ông Nazif cam kết chính phủ sẽ điều tra về các cáo buộc gian lận trongbầu cử. Các quan chức bầu cử Ai Cập cũng khẳng định các khiếu kiệnsẽ được kiểm tra nhưng điều này không ảnh hưởng tới kết quả chung củabầu cử.

Trước đó, hai phong trào đối lập hàng đầu ở Ai Cập là tổ chức Anh em Hồigiáo (MB) và Đảng Al-Wafd cùng một số quan sát viên quốc tế cáo buộctình trạng gian lận ở vòng bỏ phiếu đầu tiên. Với lý do này, MB vàAl-Wafd đã tẩy chay vòng hai của cuộc bầu cử.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng thế áp đảo của NDP trong Hạ việnsẽ mở đường cho chiến thắng của đảng này trong cuộc bầu cử Tổngthống Ai Cập năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục