Mỹ dự định lập trung tâm ngăn dịch Ebola tại Uganda

Mỹ hiện đang thảo luận với Uganda về khả năng xây dựng cơ sở điều trị và kiểm soát dịch Ebola ngay tại châu Phi nhằm tăng hiệu quả ứng phó và hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dịch xuyên biên giới.

Nhân viên y tế hướng dẫn hành khách nhập cảnh rửa tay để phòng lây nhiễm virus Ebola tại điểm kiểm soát biên giới Mpondwe, Uganda. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế hướng dẫn hành khách nhập cảnh rửa tay để phòng lây nhiễm virus Ebola tại điểm kiểm soát biên giới Mpondwe, Uganda. (Ảnh: THX/TTXVN)

Uganda đang nổi lên như một trung tâm trọng yếu trong chiến lược ứng phó Ebola mới của Mỹ tại châu Phi, giữa lúc dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại khu vực Trung Phi và làm dấy lên lo ngại toàn cầu.

Theo giới chức y tế Uganda, Washington đã đề nghị Kampala thảo luận về khả năng xây dựng cơ sở điều trị Ebola dành cho công dân Mỹ ngay tại châu Phi, thay vì đưa bệnh nhân về Mỹ như trong các đợt bùng phát trước đây.

Động thái này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với các cuộc khủng hoảng y tế xuyên biên giới.

Bà Diana Atwine, Thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda, cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến trên nhờ sở hữu đội ngũ chuyên môn, hệ thống phòng xét nghiệm và cơ sở điều trị Ebola đã được xây dựng qua nhiều năm chống dịch.

Uganda từ lâu được xem là một trong những quốc gia châu Phi có kinh nghiệm nhất trong kiểm soát Ebola, với nhiều lần ứng phó thành công các đợt bùng phát trước đây.

Kế hoạch của Mỹ được triển khai trong bối cảnh dịch Ebola chủng Bundibugyo - hiện chưa có vaccine đặc hiệu được phê duyệt - đang lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo lên tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế.

Trước Uganda, Kenya cũng được Washington cân nhắc trở thành địa điểm xây dựng trung tâm cách ly và điều trị dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm Ebola.

Chính quyền Mỹ đồng thời siết kiểm soát nhập cảnh với người đến từ DRC, Uganda và Nam Sudan, tăng cường sàng lọc tại sân bay và triển khai thêm nhân viên y tế tới khu vực.

Giới chuyên gia nhận định chiến lược “điều trị ngoài lãnh thổ Mỹ” phản ánh nỗ lực của Washington nhằm ngăn dịch xâm nhập nội địa, đồng thời củng cố mạng lưới ứng phó y tế tại châu Phi - nơi đang trở thành tuyến đầu trong cuộc chiến chống các dịch bệnh nguy hiểm toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.