Chú cá mập voi này dài 5m và nặng 700kg, đã bị chết khi mắc lưới của ngư dân.Ông al-Ayadi - ngư dân đã đưa chú cá mập voi này vào bờ biển. Có thể chú cá mậpvoi này đã bị bệnh. Ngư dân đã cắt vây cánh và đuôi của con cá mập này trước khichúng tôi đến. Chúng tôi đã yêu cầu phải chôn cất con cá mập này.
Bà Elke Bojanowski, một chuyên gia về cá mập của hội bảo vệ môi trườngHourghada khẳng định rằng các loài cá mập voi có rất nhiều ở khu vực biển Đỏtrong giai đoạn này của năm nhưng chúng thường tránh kênh đào.
Bà Bojanowski nhấn mạnh đây là giai đoạn trong năm mà loài cá này thường đếnAqaba, Jordan. Có thể con cá mập voi này đã bị bơi nhầm hướng và có thể đã gặpkhó khăn khi phải thích ứng với độ mặn của kênh Suez. Con cá mập này còn rất bé.Loài cá nhám góc trưởng thành thường có chiều dài từ 10-12m.
Năm ngoái, cá mập đã tấn công du khách tại Sharm el-Sheikh và làm thiệt mạngmột nữ du khách người Đức.
Theo điều tra của các nhà khoa học, sự thay đổi thóiquen ăn uống là nguyên nhân chủ yếu khiến cá mập ở biển Đỏ tấn công người.
Sự thay đổi này là do hoạt động của chính con người gây ra như du khách némcá chết làm mồi cho cá mập, một số thợ lặn đã đem thức ăn cho cá mập để thu hútchúng để chụp ảnh.
Những hành động này làm cho cá mập dần dần có thói quen kiếm mồi trên mặtbiển và đây chính là mầm mống của nguyên nhân xuất hiện hiện tượng cá mập tấncông người./.