Ai Cập tăng cường đảm bảo an ninh biên giới với Israel

Ai Cập đang nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình vốn đã bị đóng băng giữa Israel và Palestine cũng như làm trung gian hòa giải giữa các phe phái đối địch ở Palestine.
Ai Cập tăng cường đảm bảo an ninh biên giới với Israel ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Ngày 8/10, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ai Cập Mahmoud Hegazy đã gặp ông Robert Stephen Beecroft, Tổng Giám đốc Tổ chức Giám sát hòa bình đa quốc gia (MFO) phụ trách giám sát hiệp định hòa bình giữa Ai Cập-Israel, để thảo luận về sự phối hợp giữa hai bên nhằm duy trì an ninh và hòa bình tại khu vực biên giới giữa Ai Cập và Israel.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội nước này Tamer al-Refaay cho biết cuộc gặp giữa Tổng Tham mưu trưởng Hegazy và ông Beecroft đang ở thăm Ai Cập đã đề cập đến một loạt chủ đề như thúc đẩy sự phối hợp và tham vấn giữa hai bên, cũng như vấn đề đảm bảo an ninh biên giới và tạo điều kiện cho MFO thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới giữa Ai Cập và Israel.

Ai Cập và Israel đã đạt được một hiệp định hòa bình do Mỹ bảo trợ vào năm 1979. MFO, thường do một nhà cựu ngoại giao Mỹ đứng đầu, có nhiệm vụ giám sát việc thực thi các điều khoản an ninh của hiệp định hòa bình cũng như cố gắng ngăn chặn mọi sự vi phạm đối với hiệp định giữa hai nước.

Kể từ khi hiệp định được ký kết, Mỹ đã cấp các khoản hỗ trợ quân sự hàng năm cho cả Israel và Ai Cập. Là đồng minh số một của Mỹ trong khu vực, Israel được hỗ trợ hơn 3 tỷ USD/năm trong khi Ai Cập nhận 1,3 tỷ USD mỗi năm. 

Mối quan hệ giữa giới lãnh đạo Ai Cập với Mỹ và Israel đã cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi. Ai Cập đã và đang nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình vốn đã bị đóng băng giữa Israel và Palestine cũng như làm trung gian hòa giải giữa các phe phái đối địch ở Palestine.

Giáp với biên giới Israel và Dải Gaza của Palestine, tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập đã và đang hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố do nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Sinai thực hiện, khiến hàng trăm người thuộc các lực lượng cảnh sát và quân đội Ai Cập thiệt mạng kể từ sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục